Zoom và TikTok liên tục lập kỷ lục trên các cửa hàng ứng dụng

P.L-Thứ hai, ngày 20/07/2020 23:19 GMT+7

TikTok và Zoom đã trở thành những ứng dụng phổ biến nhất trên toàn cầu trong mùa dịch COVID-19

VTV.vn - Trên cả App Store và Google Play, hai ứng dụng phổ biến hiện nay là Zoom và TikTok đều tạo nên kỷ lục về số lượt tải về.

Zoom được nhiều người dùng "gọi vui" là ứng dụng được thiết kế riêng cho... COVID-19. Nguyên nhân là bởi Zoom đột nhiên trở thành một trong những ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất khi đại dịch COIVD-19 bùng phát trên toàn cầu.

Ứng dụng cho phép người dùng tổ chức các cuộc trò chuyện dưới dạng video với tối đa lên tới 100 người tham gia. Trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6, khi dịch COVID-19 khiến hầu hết mọi người phải ở nhà giãn cách xã hội, ứng dụng Zoom đã lập nên một kỷ lục trên App Store với 94 triệu lượt cài đặt trên iOS chỉ riêng tại Mỹ.

Zoom và TikTok liên tục lập kỷ lục trên các cửa hàng ứng dụng - Ảnh 1.

Zoom hỗ trợ gọi nhóm video với số lượng tham gia lên tới 100 người

Theo Sensor Tower, trong quý đầu tiên, ngay trước khi đại dịch trở thành một vấn đề lớn tại các bang ở Mỹ, ứng dụng TikTok cũng đã lập kỷ lục với 67 triệu lượt cài đặt trên App Store. Trước đó, không có ứng dụng iOS nào không phải game có thể đạt được hơn 50 triệu lượt tải xuống chỉ trong một quý.

Tuy nhiên, khi so sánh với số lượt tải về trên cửa hàng ứng dụng Google Play, trong quý hai, Zoom đã tạo nên một kỷ lục mới với hơn 300 triệu lượt cài đặt trong 3 tháng giãn cách xã hội bởi COVID-19. Dù cùng đạt con số 300 triệu lượt cài đặt trên Google Play, ứng dụng TikTok lại chỉ được tải xuống 71 triệu lần từ App Store trong quý hai.

Zoom và TikTok liên tục lập kỷ lục trên các cửa hàng ứng dụng - Ảnh 2.

TikTok là một trong những ứng dụng bất ngờ nổi lên trên toàn cầu trong mùa dịch COVID-19

Trong quý hai, lần đầu tiên sau nhiều năm, tổng số lượt tải xuống các ứng dụng trên App Store tại Mỹ (khoảng 2,2 tỷ lượt) đã đánh bại các lượt tải xuống trên App Store tại Trung Quốc (khoảng 2,1 tỷ lượt). Theo đó, số lượt tải xuống ứng dụng iOS ở Mỹ đã tăng 27% so với quý hai năm trước, trong khi đó con số này ở thị trường Trung Quốc là 2%.

Trên toàn cầu, số lượt tải xuống ứng dụng trên App Store tăng 22,6% trong quý hai, lên tới 9,1 tỷ lượt. Trong khi đó, số lượt tải xuống trong quý hai từ cửa hàng Google Play trên toàn thế giới đạt 38,7 tỷ, tăng 34,9%.

Với nhiều người dùng tại Mỹ, liên lạc qua ứng dụng Zoom đã trở nên phổ biến khi đại dịch tiếp tục tàn phá tại các bang. Các chuyên gia dự đoán, ứng dụng sẽ tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những ngày tới. Trong khi đó, TikTok cũng tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng ở Mỹ và nhiều quốc gia khác khi người dùng thường xuyên tạo các video TikTok để đánh lạc hướng bản thân khỏi tất cả những căng thẳng do COVID-19 gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước