Chính phủ nhiều nước đã đưa ra các chính sách nhằm giảm phụ thuộc vào dầu khí, từ khuyến khích xe điện, phát triển năng lượng tái tạo, đến thay thế các thiết bị sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng thiết bị chạy điện.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, tính đến ngày 9/9, 33 chính phủ đã áp dụng các chính sách chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang điện hoặc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để ứng phó với tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông.
Ông Rob Jackson - Nhà khoa học khí hậu Đại học Stanford, Mỹ cho biết: "Giá dầu cao, có thời điểm đã vượt quá 100 USD/thùng đối với dầu thô Brent, thúc đẩy mọi người hướng tới các dạng năng lượng thay thế".
Nếu giá cả duy trì ở mức cao trong thời gian dài, mọi người sẽ bắt đầu đưa ra các quyết định dài hạn hơn hướng tới năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng khác. Tác động này có thể nhìn thấy từ châu Âu tới châu Á. Xe điện được thúc đẩy mạnh hơn. Điện mặt trời được triển khai tại nhiều thị trường. Indonesia đang thay thế một số nhà máy điện diesel bằng điện mặt trời, trong khi Trung Quốc thúc đẩy điện khí hóa các phương tiện hạng nặng.
Nhưng chuyển dịch năng lượng không chỉ còn là câu chuyện ứng phó biến đổi khí hậu.
Bà Samantha Gross - Học giả của Viện Brookings cho hay: "Khi nhiên liệu hóa thạch trở nên đắt đỏ và kém an toàn hơn sau cuộc chiến với Iran, điều đó tạo thêm một lý do để chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, không chỉ vì khí hậu mà còn vì an ninh năng lượng".
Tuy nhiên, sự chuyển dịch này vẫn chưa đủ để tạo ra thay đổi lớn về phát thải. Phát thải khí nhà kính toàn cầu vẫn tăng khoảng 0,2% trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia cho rằng, giá dầu cao có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi, nhưng để tạo ra thay đổi lâu dài, những chính sách này phải được duy trì trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.
Bình luận (0)