Kết quả được Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sĩ công bố đêm 27/9 (giờ địa phương). Ngoại trưởng Ignazio Cassis khẳng định cuộc bỏ phiếu không đồng nghĩa với việc phủ nhận chính sách trung lập đã được quốc tế công nhận từ năm 1815. Ông nhấn mạnh Thụy Sĩ sẽ tiếp tục duy trì vị thế này.

(Ảnh chụp màn hình)
Đề xuất trưng cầu dân ý được lực lượng cánh hữu ủng hộ tổ chức nhằm củng cố nguyên tắc trung lập trong hiến pháp. Lực lượng này lo ngại việc Chính phủ Thụy Sĩ ủng hộ các biện pháp trừng phạt Nga.
Đề xuất sau đó vấp phải sự phản đối của chính phủ, quốc hội và hầu hết các đảng phái chính trị lớn. Các cuộc thăm dò trước bỏ phiếu cũng cho thấy đa số cử tri có xu hướng bác bỏ đề xuất.
Bình luận (0)