Thụy Sĩ bỏ phiếu về chính sách trung lập

VTV.vn - Cử tri Thụy Sĩ bỏ phiếu về đề xuất siết chặt quy định trung lập, trong đó có việc hạn chế áp đặt trừng phạt đối với các bên tham chiến.

Nếu đề xuất được thông qua, Thụy Sĩ cũng không được hợp tác với các liên minh quân sự hoặc quốc phòng, trừ trường hợp nước này bị tấn công hoặc có nguy cơ bị tấn công.

Đề xuất do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ cánh hữu đưa ra. Đảng này cho rằng chính sách trung lập của Thụy Sĩ đã bị suy yếu sau khi nước này áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Thụy Sĩ bỏ phiếu về chính sách trung lập- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo đề xuất, Thụy Sĩ sẽ chỉ được áp dụng các biện pháp trừng phạt theo quyết định của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò trước ngày bỏ phiếu cho thấy đa số cử tri không ủng hộ việc siết chặt quy định này.

Tình trạng trung lập của Thụy Sĩ đã được quốc tế công nhận từ năm 1815.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.