Gặp gỡ thầy giáo mầm non nơi vùng cao Thái Nguyên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 22:15 GMT+7

VTV.vn - Ở trường mầm non Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên có một thầy giáo mầm non hát hay, múa dẻo và được các em học sinh vô cùng yêu quý.

Hình ảnh những cô giáo mầm non đã rất quen thuộc, nhưng thầy giáo mầm non không phải ai cũng đã từng gặp, từng thấy. Ở trường mầm non Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên có một thầy giáo mầm non như thế, thầy cũng hát hay, cũng múa dẻo và được các em học sinh vô cùng yêu quý.

Thầy Hiểu công tác tại trường mầm non Sảng Mộc, cách trung tâm huyện Võ Nhai gần 50 km. Nơi đây hầu hết là con em đồng bào dân tộc Tày, Nùng...

Đố vui, học hát, một ngày làm việc của thầy Hiểu bắt đầu bằng tiếng cười, tiếng hát của gần 30 học sinh mầm non lớp 4 tuổi.

Mới về nhận công tác tại trường hơn nửa năm, nhưng tất cả các bé ở lớp đều rất gắn bó với thầy. Cũng không có gì khó hiểu, bởi thầy không chỉ dạy kiến thức, mà còn chăm lo từ bữa cơm, cho đến giấc ngủ của các em. Ngay cả những việc khéo léo, tỉ mỉ, thầy Hiểu cũng rất thành thạo.

Thầy Ma Đình Hiểu là khách mời của Cuộc sống thường ngày chiều 5/3. Thầy Hiểu đã có những chia sẻ hết sức thoải mái tại chương trình. Để tìm hiểu thêm về người thầy giáo đặc biệt này, hãy cùng theo dõi đoạn video trên đây!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước