Nỗi đau của gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng ở Angola

CSTN-Thứ hai, ngày 14/03/2016 20:35 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, chỉ từ 3 - 5/3, 2 lao động Việt Nam đã bị nhóm cướp có vũ trang hành hung và bắn tử vong.

Xuất khẩu lao động là cách để những người nông dân đổi đời. Tuy nhiên, xuất khẩu lao động bất hợp pháp lại là hiểm họa với cuộc đời không chỉ của một người đi, mà còn cả gia đình ở lại. Những ngày qua, tại Angola đã xảy ra 2 vụ cướp liên tiếp khiến 2 lao động Việt Nam thiệt mạng. Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều những vụ việc đáng tiếc xảy ra với các lao động Việt Nam tại Angola trong những năm gần đây.

Vay mượn, nợ nần, trốn chui trốn lủi để có việc làm ở Angola, nhưng người dân đã không thể lường hết hiểm họa khi mình lao động bất hợp pháp, để giờ đây điều tồi tệ nhất đã xảy ra với gia đình họ khi con mất cha, vợ mất chồng.

Phần lớn lao động Việt Nam tại Angola hiện nay là trái phép Phần lớn lao động Việt Nam tại Angola hiện nay là trái phép

VTV.vn - Lao động Việt Nam tại Angola thường tập trung tại các khu vực tỉnh lẻ để sinh sống và làm việc. Phần lớn trong số đó hiện cư trú trái phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước