Nỗi lòng cha mẹ có con theo Tổ chức tự xưng Hội thánh Đức Chúa trời (mẹ)

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 19:18 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên VTV đã có một cuộc trò chuyện với 2 vị phụ huynh có con tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời để có một góc nhìn về vấn đề này.

Thời gian gần đây, thông tin liên quan đến Tổ chức tự xưng Hội Thánh Đức ChúaTrời (mẹ) đang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi không ít những người đã từng tham gia hay gia đình có người thân tham gia Hội này đã lên tiếng về những ảnh hưởng đối với gia đình sau khi tham gia Hội. Phóng viên VTV đã có một cuộc trò chuyện với 2 vị phụ huynh có con tham gia, để có một góc nhìn về vấn đề này.

Có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Tổ chức tự xưng Hội thánh Đức Chúa trời (mẹ) xuất hiện ở Việt Nam vào năm 2001, bắt đầu từ các tỉnh miền Nam sau đó lan rộng ra các tỉnh miền Bắc, đặc biệt từ năm 2015, Hội thánh hoạt động ở một số tỉnh như Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội. 

Hoạt động của Tổ chức tự xưng Hội thánh Đức Chúa trời (mẹ) được chia theo nhóm gọi là sion, sion nhỏ khoảng 20-40 người, lớn hơn khoảng 60-100 người, có những sion vài trăm người, trong đó có nhiều sinh viên. 

Họ thường thuê địa điểm để làm công ty hoặc kho chứa hàng hoá, sau đó tổ chức hoạt động truyền đạo, làm lễ 1 tuần từ 2 - 3 lần. Có những sion bố trí cả nơi ăn, nghỉ cho người tham gia Hội có nhu cầu. Nhiều người phản ánh gia đình họ có những rạn nứt, mâu thuẫn khi có người thân tham gia Hội thánh này.

Tổ chức tự xưng 'Hội Thánh Đức Chúa Trời (mẹ)' xuất hiện tại ĐBSCL Tổ chức tự xưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời (mẹ)" xuất hiện tại ĐBSCL

VTV.vn - Sau khi lan nhanh ở phía Bắc, Tổ chức tự xưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời (mẹ)" đã xuất hiện ở một số địa phương tại ĐBSCL.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước