UBND TP.HCM họp khẩn bàn giải pháp ngăn chặn bạo hành trẻ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/11/2017 18:29 GMT+7

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu chủ trì cuộc họp chiều 27/11. Ảnh: Báo NLĐ

VTV.vn - Chiều 27/11, UBND TP.HCM đã họp khẩn với các sở, ngành và 24 quận, huyện tìm giải pháp để chấm dứt tình trạng bạo hành trẻ em tại các trường mầm non trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành và quận, huyện, lãnh đạo UBND TP.HCM khẳng định phải truy cứu trách nhiệm hình sự thật nặng hành vi hành hạ trẻ em gây bàng hoàng dư luận.

Giải pháp trước mắt để chấm dứt ngay tình trạng bạo hành trẻ em là lắp camera giám sát ở các cơ sở trông giữ trẻ. Đây cũng sẽ là điều kiện bắt buộc khi xem xét cấp giấy phép thành lập trường mầm non trên địa bàn thời gian tới.

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, trong thời gian qua, mặc dù thành phố đã phát hiện nhiều vụ việc tương tự nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Chính vì vậy, ngay trong tháng 12, thành phố sẽ hoàn thành quy chế thành lập trường mầm non.

Vụ bạo hành trẻ tại trường mầm non Mầm xanh TP.HCM: Khởi tố vụ án hình sự, bắt chủ cơ sở, 2 bảo mẫu Vụ bạo hành trẻ tại trường mầm non Mầm xanh TP.HCM: Khởi tố vụ án hình sự, bắt chủ cơ sở, 2 bảo mẫu

VTV.vn - Theo thông tin mới nhất, Công an Q.12, TP.HCM đã làm thủ tục khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam chủ cơ sở là bà Phạm Thị Mỹ Linh để điều tra về tội danh hành hạ trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước