Việc thu tác quyền tại khách sạn ở Đà Nẵng là hợp pháp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/05/2017 18:14 GMT+7

Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam tại cuộc họp.

VTV.vn - Thu phí tác quyền khi sử dụng tivi đối với các khách sạn là hoàn toàn đúng quy định của luật pháp và công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật.

Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa ra trong sáng nay (25/5), trước thắc mắc của báo chí và dư luận về việc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam yêu cầu các khách sạn ở Đà Nẵng phải nộp 25.000 đồng/năm cho mỗi tivi sử dụng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Theo quy định tại Điều 33, Luật Sở hữu trí tuệ, việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích thương mại thì tổ chức khai thác sử dụng phải trả tiền bản quyền tác giả.

Trong 10 năm qua, trung tâm Bản quyền âm nhạc Việt Nam đã thực hiện thu tiền tác quyền âm nhạc ở các khách sạn 4,5 sao trên cả nước, hiện nay bắt đầu triển khai đối với các khách sạn từ 1 đến 3 sao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước