Y án 19 năm tù với chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường

CSTN-Thứ sáu, ngày 11/09/2015 19:37 GMT+7

Nguyễn Mạnh Tường đứng nghe chủ tọa tuyên y án. (Ảnh: Báo ĐS&PL)

VTV.vn - Sáng 11/9, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã có phiên xét xử phúc thẩm đối với các đối tượng trong vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình nạn nhân và bị cáo Đào Quang Khánh - đồng phạm vứt xác phi tang, không kháng cáo. Duy nhất bị cáo Nguyễn Mạnh Tường - chủ cơ sở Thẩm mỹ Cát Tường chống án, đề nghị xem xét lại toàn bộ phán quyết của tòa sơ thẩm.

Ở phần dân sự, vợ bị cáo Tường đề nghị được trả lại giá trị của một nửa chiếc ô tô đang bị tịch thu. Tuy vậy, nhận định không có thêm căn cứ xét giảm án, việc tịch thu ô tô chở nạn nhân đi phi tang là đúng, tòa phúc thẩm đã bác tất cả kháng cáo của vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường và giữ nguyên án sơ thẩm 19 năm tù với Nguyễn Mạnh Tường.

Điểm lại diễn biến chính vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường Điểm lại diễn biến chính vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường

Tính đến nay, vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường đã trải qua hơn 13 tháng, qua một lần xét xử và hai lần trả lại hồ sơ để điều tra lại, điều tra bổ sung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước