Người dân Đà Nẵng kỳ vọng vào sự phát triển vượt bậc của thành phố.
Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, người dân TP Đà Nẵng đang hướng về ngày hội lớn của đất nước với nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mới, tạo động lực để thành phố phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Khu thương mại tự do đang được thi công và hoàn thiện tại Đà Nẵng.
Kỳ bầu cử 2026 diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam đã có những bước tiến lớn về liên kết vùng sau chủ trương hợp nhất . Sự kết hợp này tạo ra một "đại đô thị" với dư địa đất đai từ Quảng Nam và hạ tầng cảng biển, sân bay từ Đà Nẵng, giúp khu thương mại tự do (TMTD) có thêm nguồn lực để vươn tầm quốc tế. Đây không chỉ là một kỳ bầu cử thông thường mà còn là "lời giải" cho bài toán hiện thực hóa Khu thương mại tự do Đà Nẵng - mô hình đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay. Cử tri Đà Nẵng đặt kỳ vọng rất cao vào các ứng cử viên có tư duy đột phá, dám nghĩ dám làm để vận hành một mô hình chưa từng có tiền lệ. Với mong muốn các đại biểu Quốc hội và HĐND sẽ là những người trực tiếp đề xuất, hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi "vượt trội" để thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu thương mại tự do.
Trong các buổi tiếp xúc cử tri đầu tháng 3/2026, các lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã cam kết tập trung cao độ vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số và biến Khu thương mại tự do thành động lực tăng trưởng mới. Khu thương mại tự do với quy mô hơn 1.881 ha đang là tâm điểm của mọi kế hoạch phát triển. Kỳ vọng lớn nhất là việc đẩy nhanh thi công 10 vị trí chức năng, đặc biệt là khu vực liên quan đến cảng biển Liên Chiểu và các khu logistics. Hiện tại, dự án tại vị trí số 5 đã khởi động và cử tri mong muốn các vị trí khác (như khu lấn biển dọc đường Nguyễn Tất Thành) sẽ sớm thành hình.
Song song với đó là việc kết hợp Khu thương mại tự do với Trung tâm tài chính quốc tế để tạo ra một "hệ sinh thái" thông minh, đưa Đà Nẵng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Dù hướng tới những mục tiêu kinh tế vĩ mô, người dân Đà Nẵng vẫn gửi gắm những kỳ vọng rất thiết thực. Đó là cơ hội việc làm chất lượng cao tại Khu thương mại tự do, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Cử tri cũng mong muốn quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ các khu chức năng của Khu thương mại tự do phải đi kèm với chính sách tái định cư thỏa đáng, đảm bảo cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.
Bình luận (0)