Đà Nẵng siết chặt quản lý du khách nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
Từ đầu năm 2026 đến nay, liên tiếp xảy ra vụ việc người nước ngoài có hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, vi phạm trật tự an toàn giao thông… thậm chí vi phạm pháp luật hình sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gây bức xúc trong dư luận và cộng đồng du khách.
Thành phố Đà Nẵng từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế nhờ cảnh quan thiên nhiên đẹp, hạ tầng hiện đại và lòng hiếu khách của người dân địa phương. Tuy nhiên, cùng với làn sóng tăng trưởng mạnh của khách du lịch nước ngoài, thành phố đang phải đối mặt với một thách thức không nhỏ đó là những hành vi ứng xử lệch chuẩn, phản cảm của một bộ phận du khách quốc tế làm ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị và văn hóa bản địa.
Trước tình trạng một số khách nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình cư trú, lao động và kinh doanh trên địa bàn, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn.
Mới nhất, vào đêm 29 rạng sáng 30/5, tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), một người đàn ông quốc tịch Australia đã có hành vi đập phá tài sản của cơ sở kinh doanh và tài sản của nhiều khách đang sử dụng dịch vụ. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận khi nhân chứng có mặt tại hiện trường ghi lại video, hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội cảnh người đàn ông trong tình trạng kích động, cởi áo, liên tục đạp đổ bàn ghế rồi dùng ghế đập phá hàng loạt đồ vật bên trong quán, khiến nhiều khách hàng hoảng sợ phải bỏ chạy khỏi hiện trường.
Nhận tin báo, Công an phường Hải Châu đã nhanh chóng có mặt, tổ chức đưa khách ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ khống chế đối tượng. Đáng chú ý, trong quá trình xử lý, người đàn ông này tiếp tục có hành vi chống đối, chạy lên tầng hai và kẹp cổ một thanh niên trước khi bị lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại đối với tài sản của quán cà phê ước tính khoảng 500 triệu đồng. Ngoài ra, tài sản của 5 khách hàng, gồm máy tính xách tay, điện thoại di động và một số vật dụng cá nhân khác… cũng bị hư hỏng nặng.

Du khách quốc tịch Australia đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng.

Hiện trường tầng 2 của quán cà phê rất lộn xộn.

Các thiết bị trong quán bị hư hỏng nặng nề, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 500 triệu đồng.
Đáng lo ngại, đây không phải là trường hợp cá biệt khi thời gian gần đây tại thành phố Đà Nẵng liên tiếp xuất hiện một số hành vi phản cảm của người nước ngoài, ảnh hưởng đến môi trường du lịch và hình ảnh đô thị. Tương tự vào cuối tháng 4/2026, một người đàn ông quốc tịch Nga điều khiển xe máy chở theo bạn gái, không đội mũ bảo hiểm và xảy ra va chạm với ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Thay vì hợp tác giải quyết theo quy định, người này đã có hành vi đạp vào xe ô tô rồi tát vào mặt tài xế ngay giữa đường phố đông người. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật và chuẩn mực ứng xử nơi công cộng.

Hình ảnh du khách người Nga đạp vào đầu xe oto ở Đà Nẵng khi va chạm giao thông.
Bên cạnh đó, việc một số du khách dắt, thả thú cưng không rọ mõm và đi vệ sinh bừa bãi tại các bãi biển công cộng, nhất là khu vực Phạm Văn Đồng, cũng gây nhiều tranh cãi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công cộng và vệ sinh đô thị. Trước thực tế này, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tăng cường tuyên truyền, lắp đặt bảng nội quy, phát thông tin qua loa ven biển và bố trí lực lượng tuần tra, nhắc nhở, song vi phạm vẫn còn xảy ra.

Hình ảnh 2 nữ du khách nước ngoài dắt thú cưng đi dạo bãi biển không rọ mõm và đi vệ sinh bừa bãi.
Ghi nhận trên địa bàn, tình trạng người nước ngoài sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở lưu trú vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Ngày 5/5, lực lượng chức năng kiểm tra một căn hộ cho thuê trên địa bàn thành phố, phát hiện 7 người nước ngoài cùng 2 người Việt Nam có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đã lập biên bản bắt quả tang Xu Guang Sheng (SN 1990) và Li Jian (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi "tàng trữ" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Nghiêm trọng hơn, đầu tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Liu Hongbo (SN 1995) và Lou JiaFeng (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi "bắt, giữ người trái pháp luật" và "cướp tài sản".

Nhóm đối tượng người Trung Quốc bắt cóc và tống tiền nạn nhân xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Theo lãnh đạo địa phương, việc chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, mà còn tạo môi trường đầu tư, kinh doanh và du lịch lành mạnh, an toàn. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng là điểm đến văn minh, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của du khách nước ngoài, góp phần giữ vững ổn định xã hội trên địa bàn thành phố.
Bình luận (0)