Siết chặt quản lý flycam, bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay. Ảnh minh họa
Trước tình trạng thiết bị bay không người lái (flycam, UAV) hoạt động không phép có xu hướng tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Từ ngày 17 đến 22/02/2026, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận 03 báo cáo của tổ lái về việc phát hiện vật thể bay nghi là flycam xuất hiện trong khu vực cấm bay, hành lang cất, hạ cánh. Cụ thể, sáng 17/02 phát hiện vật thể lạ nghi là drone tại phía Nam sân bay, cách đầu hạ cánh khoảng 26 - 30km, chiều cùng ngày, tổ bay một chuyến bay phát hiện vật thể lạ bên trái đường hạ cánh, cách khoảng 6 - 7km, độ cao 300 - 400m, đến ngày 22/02 tiếp tục ghi nhận vật thể lạ tại phía Bắc sân bay trên đường cất cánh. Các tình huống này buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Thành phố Đà Nẵng kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam, UAV) vi phạm đến an toàn của hoạt động bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực sân bay và hành lang cất hạ cánh.
Ngay sau khi phát hiện các vụ việc, Bộ CHQS thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm bay, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình xử lý đang được triển khai đồng bộ từ phát hiện, khoanh vùng địa bàn, thu thập chứng cứ đến tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường, làm rõ đối tượng vi phạm; qua đó răn đe, phòng ngừa chung, quyết tâm không để tái diễn các hành vi xâm phạm hành lang an toàn bay.
Bộ CHQS thành phố chỉ đạo Ban CHQS các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, nhất là khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng, các mục tiêu quan trọng về quốc phòng - an ninh, địa bàn thường xuyên phát sinh hoạt động quay phim, chụp ảnh từ trên cao. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng cơ động, tăng cường phương tiện quan sát, thiết bị phát hiện, chế áp UAV, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Công tác quản lý, xử lý được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo Nghị định số 288/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, nghiêm cấm các hành vi tổ chức bay khi chưa được cấp phép, bay vào khu vực cấm bay, hạn chế bay, không chấp hành sự kiểm soát, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành vi bay không phép, bay trong khu vực cấm có thể bị xử phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, kèm theo biện pháp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.
Thông tư số 146/2025/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định người điều khiển UAV phải được đào tạo kiến thức hàng không, thực hành điều khiển theo đúng tiêu chuẩn trước khi tham gia hoạt động bay. Song song với công tác kiểm tra, xử lý, Bộ CHQS thành phố cũng chỉ đạo tuyển truyền đến các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng thiết bị bay không người lái tại khu vực sân bay, cảng hàng không, công trình quốc phòng - an ninh và các khu vực thuộc phạm vi cấm bay, hạn chế bay. Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hành vi vi phạm, thông báo ngay cho đơn vị cơ sở chủ động nắm tình hình, quản lý đối tượng sử dụng flycam trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ vi phạm.
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các phường, xã tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, mua bán, sửa chữa, thử nghiệm thiết bị bay không người lái, rà soát, lập danh sách các cá nhân, tổ chức sở hữu, sử dụng UAV, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, Công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung, quyết tâm lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng flycam, giữ vững an ninh vùng trời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay, góp phần xây dựng thành phố an toàn, ổn định, phát triển bền vững.
Bình luận (0)