Giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngay từ vùng nguyên liệu.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 1325-CV/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với toàn bộ chuỗi ngành hàng sầu riêng trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành và địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững ngành hàng trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về chất lượng, kiểm dịch thực vật và truy xuất nguồn gốc.
Các địa phương được giao rà soát, quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; tăng cường kiểm tra việc sản xuất, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến và xuất khẩu sầu riêng. Kiên quyết xử lý các hành vi sử dụng trái phép mã số vùng trồng, gian lận hồ sơ xuất khẩu, thu hoạch quả chưa đủ độ chín hoặc đưa sản phẩm không bảo đảm chất lượng vào chuỗi tiêu thụ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và thương lái thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật cũng như yêu cầu của thị trường nhập khẩu; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững, nâng cao ý thức bảo vệ thương hiệu sầu riêng của tỉnh.
Đối với các cơ quan chức năng, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu sầu riêng. Lực lượng Công an phối hợp đấu tranh với các hành vi làm giả hồ sơ, gian lận mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và các hành vi vi phạm pháp luật khác ảnh hưởng đến uy tín ngành hàng.

Trong niên vụ 2026, sản lượng sầu riêng toàn tỉnh Đắk Lắk dự kiến đạt con số kỷ lục trên 500.000 tấn.
Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách chuẩn bị cho niên vụ sầu riêng năm 2026, yêu cầu các sở, ngành và địa phương kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu, tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm, giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm các lô hàng đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.
Đắk Lắk hiện là địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước với hàng chục nghìn héc-ta đang cho thu hoạch. Niên vụ 2026 dự kiến đạt sản lượng trên 500.000 tấn. Việc tăng cường quản lý đồng bộ toàn chuỗi ngành hàng được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm trong thời gian tới.
Bình luận (0)