Giữa cao điểm mùa khô khi nắng nóng lên đến đỉnh điểm, nguy cơ cháy nổ đang gia tăng tại TP Hồ Chí Minh khi thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm giảm sâu. Từ các chợ truyền thống, khu dân cư đến kho bãi, điểm tập kết hàng hóa nhiều yếu tố tiềm ẩn như hệ thống điện quá tải, vật liệu dễ cháy, lối thoát hiểm bị lấn chiếm vẫn hiện hữu.
Thực tế cho thấy, không ít vụ cháy gần đây xuất phát từ những sơ suất rất nhỏ trong sử dụng điện và sinh hoạt, nhưng hậu quả để lại lại đặc biệt nghiêm trọng. Trước tình hình này, lực lượng chức năng đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý và đẩy mạnh tuyên truyền trên toàn địa bàn. Tuy nhiên, để phòng ngừa hiệu quả, yếu tố then chốt vẫn là ý thức chủ động của mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh trong việc kiểm soát nguy cơ ngay từ đầu, không để "mồi lửa" phát sinh trong chính không gian sống và làm việc của mình.
Giữa cao điểm nắng nóng, tại nhiều chợ truyền thống ở TP Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đang được siết chặt. Từng sạp hàng, từng đường dây điện được rà soát, Từng nguy cơ tiềm ẩn được chỉ rõ, để phòng cháy từ sớm, từ xa.
Theo anh Trần Thanh Hải, tiểu thương chợ Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: "Nếu tôi thấy thiết bị điện mà không ổn định là tôi thay mới liền. Còn khi không cần thiết sử dụng thì tôi tắt thiết bị, ra khỏi cửa hàng là tôi đều tắt cầu dao tổng hết để đảm bảo an toàn. Buổi tối thì BQL chợ cũng tắt cầu dao tổng luôn. Cho nên trước giờ khu này luôn ổn định"
Cũng với tinh thần đó, bà Đoàn Thị Thu Hà, Trưởng Ban quản lý chợ Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Để chuẩn bị cho mùa khô sắp tới thì BQL chợ cũng đã yêu cầu các bảo vệ từng khu vực chợ tuyên truyền trực tiếp và trên hệ thống loa phát thanh mỗi ngày 2 lần sáng và chiều, để nhắc bà con tiểu thương là lưu ý các thiết bị khi sử dụng điện phải đảm bảo, kiểm tra các đường dây dẫn điện và thiết bị điện. Hàng ngày sau khi các tiểu thương về thì lực lượng bảo vệ chợ phải đi kiểm tra các cầu dao của hộ kinh doanh, để tắt điện, đảm bảo an toàn PCCC".
Không chỉ trong chợ, thói quen chủ động phòng ngừa sau mỗi ngày kinh doanh đang được đặt ra rõ hơn. Tuy nhiên, khi rời khỏi phạm vi được kiểm soát, nguy cơ cháy nổ vẫn hiện hữu ở nhiều nơi khác.
Tại khu dân cư, kho bãi hay điểm tập kết hàng hóa, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn, nhất là trong điều kiện thời tiết hanh khô. Vụ cháy tại bãi tập kết phế liệu trong khu dân cư phường Long Phước là một ví dụ. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực. Sau vụ việc, yêu cầu không để phát sinh nguồn cháy trong khu dân cư đang được đặt ra cấp thiết hơn.
Theo Trung tá Ngô Mạnh Hùng, Phó Đội trưởng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ KV2, PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh: "Trong cao điểm mùa khô, lực lượng phòng cháy chữa cháy tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn tại các chợ, khu dân cư và cơ sở sản xuất. Người dân cần chủ động kiểm tra thiết bị điện, không để hàng hóa gần nguồn nhiệt để phòng ngừa cháy nổ."
Nắng nóng còn kéo dài, kéo theo nguy cơ cháy nổ gia tăng trên toàn TP Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên diện rộng từ chợ, khu dân cư đến các kho bãi, cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, mọi biện pháp sẽ không phát huy hiệu quả nếu thiếu đi ý thức chủ động từ mỗi người dân. Phòng cháy phải bắt đầu từ chính mỗi gia đình.
Bình luận (0)