Lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/04/2019 21:24 GMT+7

VTV.vn - Chỉ thị 33 của Ban Bí thư mới đây nhấn mạnh các cấp ủy phải quan tâm và sâu sát hơn nữa tới việc phát triển Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Trong khi nhiều doanh nghiệp tư nhân còn chưa thực sự hiểu và quan tâm đến việc phát triển đảng viên và lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, ngược lại, cũng có nhiều doanh nghiệp rất muốn lập tổ chức Đảng nhưng lại gặp nhiều vướng mắc.

Chỉ thị 33 của Ban Bí thư mới đây nhấn mạnh các cấp ủy phải quan tâm và sâu sát hơn nữa tới việc phát triển Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Chủ trương này được chờ đợi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong khu vực kinh tế này.

Khối kinh tế tư nhân đã và đang là trụ cột của kinh tế đất nước. Khối này đang đóng góp tới hơn 40% GDP. Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để chủ trương này đi vào cuộc sống, rất cần sự vào cuộc quyết liệt và có trách nhiệm của cấp ủy các cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước