Ứng cử, đề cử cần được thực hiện một cách có trách nhiệm

Đảng trong cuộc sống-Thứ tư, ngày 05/08/2015 18:43 GMT+7

VTV.vn - Cũng như Đảng bộ cấp cơ sở, tại nhiều Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và tương đương hiện nay, không có nhiều người ứng cử và đề cử tại Đại hội.

Theo đó, danh sách bầu cử vẫn chủ yếu là các nhân sự do các cấp ủy triệu tập Đại hội chuẩn bị, với số dư dưới 15%. Trong khi số dư tối đa được phép là 30%. Không thực hiện quyền ứng cử, đề cử tại Đại hội là việc cần được lý giải và hiểu đúng.

Có nhiều lý giải về vấn đề trên, nhưng tựu chung lại vấn đề: Làm sao để Đại hội phát huy cao nhất tinh thần tập trung dân chủ là việc đặc biệt quan trọng. Trong đó, các khâu về ứng cử, đề cử cần được thực hiện một cách có trách nhiệm.

Xung quanh những nội dung trên, mời quý vị theo dõi VIDEO Đảng trong cuộc sống hôm nay!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước