Nhờ nền tảng này, ngày càng nhiều thần tượng tự tin bước ra khỏi khuôn khổ hoạt động nhóm để theo đuổi các dự án cá nhân. Xu hướng này đang định hình một giai đoạn mới trong ngành công nghiệp Kpop, nơi sự nghiệp solo không còn là đặc quyền của một vài gương mặt nổi bật mà dần trở thành lựa chọn khả thi đối với nhiều nghệ sĩ.
Làn sóng thần tượng rẽ hướng
Thời gian gần đây, người hâm mộ Kpop liên tục chứng kiến nhiều nghệ sĩ bắt đầu hoặc mở rộng con đường solo. Trường hợp gây chú ý nhất là Heeseung - thành viên nhóm nhạc nam Enhypen - khi bất ngờ rời nhóm để ký hợp đồng hoạt động cá nhân với chính công ty quản lý Belift Lab.
Trong thông báo chính thức, công ty cho biết trong quá trình thảo luận về định hướng tương lai của nhóm, Heeseung đã bày tỏ mong muốn theo đuổi một con đường âm nhạc riêng. Sau khi cân nhắc, công ty quyết định tôn trọng lựa chọn của anh và sẵn sàng hỗ trợ kế hoạch phát triển sự nghiệp cá nhân.

Heeseung biểu diễn tại Coachella (Ảnh: Getty Images)
Heeseung không phải là trường hợp duy nhất. Nhiều thần tượng khác cũng đang chuẩn bị hoặc trở lại với các dự án solo. Wonpil - thành viên ban nhạc rock nổi tiếng Day6 - được xác nhận sẽ trở lại với tư cách nghệ sĩ solo sau bốn năm. Trong khi đó, Yuna của nhóm nhạc nữ Itzy cũng sắp phát hành EP đầu tay mang tên Ice Cream vào ngày 23/3, gần bảy năm sau khi cô ra mắt cùng nhóm.
Theo các chuyên gia trong ngành, xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách vận hành của thị trường Kpop. Trước đây, việc ra mắt solo thường chỉ dành cho những thành viên nổi bật nhất của nhóm, chẳng hạn những nghệ sĩ sở hữu cá tính nghệ thuật mạnh mẽ hoặc khả năng thanh nhạc vượt trội. Những thành viên khác thường tham gia các nhóm nhỏ trong nội bộ thay vì phát triển sự nghiệp cá nhân hoàn toàn.

Wonpil, thành viên nhóm Day6 (Ảnh: JYP Entertainment)
Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã thay đổi đáng kể. Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee Yun cho rằng, sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng người hâm mộ toàn cầu đã giúp nhiều thành viên xây dựng được lượng fan riêng đủ lớn để duy trì các hoạt động độc lập.
"Điều chúng ta đang thấy hiện nay là các thành viên đã có lượng người hâm mộ đủ mạnh để ủng hộ các dự án solo", ông nói. "Ngay cả những thành viên không phải gương mặt đại diện của nhóm cũng có thể mở rộng sang các hoạt động cá nhân vì họ sở hữu cộng đồng người hâm mộ sẵn sàng theo dõi và ủng hộ".
Thị trường quốc tế trở thành bệ phóng
Theo giới chuyên môn, sự mở rộng của thị trường quốc tế chính là yếu tố quan trọng thúc đẩy xu hướng này. Khi Kpop vượt ra ngoài phạm vi Hàn Quốc và châu Á để chinh phục khán giả toàn cầu, mỗi thành viên trong nhóm cũng có cơ hội xây dựng thương hiệu cá nhân rõ rệt hơn.
Lim Hee Yun nhận định rằng, nếu Kpop vẫn chỉ tập trung vào thị trường nội địa như trước đây, nhiều nghệ sĩ sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì sự nghiệp solo lâu dài. Lượng người hâm mộ quốc tế hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo doanh thu và sức ảnh hưởng cho các hoạt động cá nhân.

Yuna, thành viên nhóm Itzy (Ảnh:JYP Entertainment)
Tuy vậy, mỗi nghệ sĩ lại lựa chọn một con đường khác nhau. Heeseung quyết định rời hẳn Enhypen để tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp solo. Trong khi đó, Wonpil và Yuna vẫn tiếp tục duy trì hoạt động cùng nhóm, đồng thời phát triển các dự án cá nhân song song.
Trong nhiều trường hợp, hoạt động solo thành công có thể mang lại lợi ích cho cả tập thể. Các dự án cá nhân giúp nâng cao danh tiếng của từng thành viên, đồng thời thu hút thêm người hâm mộ mới cho nhóm. Bên cạnh đó, việc phát hành sản phẩm riêng cũng giúp các nghệ sĩ duy trì sự hiện diện của mình trong thời gian nghỉ giữa các đợt quảng bá của nhóm.

Nhóm nhạc Itzy (Ảnh: YP Entertainment)
Một đại diện trong ngành giải trí Hàn Quốc cho rằng, màn ra mắt solo của Yuna có thể tạo động lực mới cho Itzy. Theo người này, nhóm từng thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi ra mắt với ca khúc Dalla Dalla và tiếp tục ghi dấu ấn qua các bản hit như Wannabe, Cake và Sneakers. Tuy nhiên, đà phát triển của nhóm gần đây đã phần nào chậm lại. "Nếu dự án solo đầu tiên của Yuna thành công ở thời điểm này, nó có thể trở thành cú hích quan trọng giúp Itzy bước sang giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn", vị đại diện nhận định.
Sự trỗi dậy của các dự án cá nhân cho thấy ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc đang bước vào một giai đoạn mới. Danh tiếng toàn cầu của Kpop đã mở ra nhiều cơ hội để từng thần tượng khẳng định bản sắc nghệ thuật riêng, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho các nhóm nhạc trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của thị trường âm nhạc quốc tế.
Bình luận (0)