Đợt mưa lớn xảy ra những ngày qua tại tỉnh Lào Cai đã gây ảnh hưởng lớn đến nhà ở của người dân, hoạt động sản xuất nông nghiệp, hệ thống giao thông và một số công trình hạ tầng tại một số địa phương.
Tại thôn Trung Tâm (xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai), nơi từng xảy ra sạt lở đất, trong điều kiện mưa nhiều như hiện nay, nguy cơ này luôn hiện hữu. Vì vậy, 9 hộ sống ở khu vực này luôn trong tình trạng sẵn sàng di dời khi taluy phía sau nhà có dấu hiệu bất thường hoặc mưa lớn kéo dài.
Chị Phan Thị Hậu (thôn Trung Tâm, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) chia sẻ: "Trong những ngày mưa, gia đình tôi thường di dời đến những chỗ an toàn ở. Sau khi trời tạnh mưa, tôi mới về nhà".
Để đảm bảo an toàn cho bà con, cán bộ thôn Trung Tâm thường xuyên bám sát địa bàn, kể cả khi mưa đã giảm.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 2.795 điểm nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng hơn 12.700 hộ dân.
Ông Ngô Minh Lự (Trưởng thôn Trung Tâm, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) cho biết: "Chúng tôi thường xuyên đến nhắc nhở bà con, đồng thời cũng để kiểm tra tình hình, nguy cơ để có những biện pháp phòng, chống trước khi thiên tai xảy ra".
Toàn tỉnh hiện có 2.795 điểm nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng hơn 12.700 hộ. Trước tình trạng đất đang bão hòa nước, nguy cơ sạt lở cao tại nhiều nơi, lực lượng phòng, chống thiên tai các địa phương đang thường xuyên bám sát địa bàn, cập nhật diễn biến thời tiết, kiểm tra các điểm xung yếu để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.
"Chúng tôi đã chủ động tuyên truyền và đến trực tiếp các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở để di dời bà con đến nơi an toàn", Thượng tá Vũ Xuân Thành (Trưởng Công an xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai) cho hay.
Ông Trần Duy Hưng (Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai) khuyến cáo: "Đối với các hộ dân sống ven sông, suối, sườn đồi cao, chân taluy cần thường xuyên kiểm tra các dấu hiệu bất thường để kịp thời di dời đến vị trí an toàn khi có nguy cơ".
Thiên tai luôn diễn biến khó lường, nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể giảm bớt nếu mỗi người dân chủ động phòng tránh từ sớm, từ xa.
Bình luận (0)