Công ty UBG, Vacation Paradise có dấu hiệu chào bán cổ phần ra công chúng trái phép
Hàng trăm người dân đã chi hàng chục tỷ đồng mua "kỳ nghỉ hạnh phúc" của Công ty CP Vacation Paradise và Công ty CP Tập đoàn UBG (đều có cùng trụ sở tại 602 Phạm Văn Đồng, TP. Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Thanh Bình đại diện pháp luật).
Tuy nhiên, không được đi nghỉ như cam kết, nhiều khách hàng còn bị thúc ép chuyển sang mua cổ phần của Công ty UBG. Từ người mua dịch vụ, nhiều người đã trở thành cổ đông bất đắc dĩ của một doanh nghiệp chưa được kiểm chứng rõ ràng về hoạt động.

Đáng chú ý, việc UBG chào bán cổ phần cho số lượng lớn, không xác định nhà đầu tư, trên phạm vi rộng, về bản chất là chào bán ra công chúng theo Luật Chứng khoán 2019.
Theo khoản 1, Điều 15 Luật Chứng khoán, doanh nghiệp muốn chào bán cổ phần ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ như: kinh doanh có lãi trong 2 năm liên tiếp liền kề năm chào bán, có phương án phát hành và sử dụng vốn, phải mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền đồng thời phải đăng ký và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Tuy nhiên, trong văn bản trả lời Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết chưa từng tiếp nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng của Công ty UBG và Công ty Vacation Paradise.
Trong khi đó, thực tế ghi nhận các doanh nghiệp này vẫn chào bán cổ phần cho hàng trăm nhà đầu tư, huy động vốn từ nhiều người dân ở nhiều địa phương, dưới hình thức chuyển đổi từ hợp đồng kỳ nghỉ sang mua cổ phần, kèm theo cam kết lợi nhuận cao. Những dấu hiệu này cho thấy hoạt động phát hành cổ phần của các doanh nghiệp trên có dấu hiệu chào bán ra công chúng trái phép.
Bất thường việc chào bán cổ phần của công ty UBG
Không chỉ có dấu hiệu chào bán cổ phần ra công chúng trái phép, mà từ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của các nhà đầu tư, nhóm phóng viên của VTV đã tìm hiểu và phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong việc chào bán cổ phần của Công ty UBG.
Theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Công ty UBG sẽ sử dụng nguồn tiền này để đầu tư phát triển chuỗi siêu thị UBG Mart. Năm 2022, doanh nghiệp từng khai trương siêu thị UBG Mart 4.0 tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, các siêu thị này đã ngừng hoạt động.


Tạm dừng để làm cho chắc, nhưng "chắc" đến mức, không chỉ siêu thị đóng cửa, mà cả doanh nghiệp cũng rời khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh chỉ sau đó vài tháng.
Theo đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn UBG có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, tương ứng 15 tỷ cổ phần, với mệnh giá 10 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, trong các hợp đồng chuyển nhượng cho nhà đầu tư, mức giá được đưa ra lên tới 3.000 đồng/cổ phần, cao gấp 300 lần.
Mức chênh lệch bất thường này đặt ra câu hỏi: doanh nghiệp đang dựa trên cơ sở nào để định giá cổ phần cao gấp hàng trăm lần? Hoạt động kinh doanh thực tế có đủ hiệu quả để bảo đảm mức giá này, hay đây chỉ là cách "chia nhỏ" cổ phần nhằm huy động tối đa tiền từ nhà đầu tư?Và khoản tiền này được hạch toán ra sao, có được kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế hay không?
Theo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, từ ngày 19/5/2023, Công ty UBG và Công ty Vacation Paradise đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Cơ quan thuế đã phong tỏa hóa đơn, mã số thuế và áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh với lãnh đạo doanh nghiệp do vẫn còn nợ thuế.
Như vậy, về pháp lý, các doanh nghiệp gần như không còn khả năng phát sinh giao dịch hợp pháp. Vậy quyền lợi nhà đầu tư sẽ được đảm bảo ra sao khi các cam kết hoàn vốn, trả lợi nhuận vẫn chỉ nằm trên giấy?
Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, đến nay chưa có thông tin về việc yêu cầu Công ty UBG báo cáo theo Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020. Điều này đồng nghĩa, chưa có cơ sở xác định Công ty UBG đã góp đủ vốn điều lệ hay chưa? Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn bán cổ phần cho nhiều nhà đầu tư. Trong trường hợp UBG vẫn chưa góp đủ số vốn điều lệ thì những cổ phần mà các nhà đầu tư đã mua liệu có giá trị gì hay chỉ là những tờ giấy vụn?
Đằng sau những bản hợp đồng mua "kỳ nghỉ hạnh phúc" hay cổ phần là những phận người đầy éo le. Trong hàng trăm khách hàng, không ít người là người cao tuổi, người bệnh, những người đã dành dụm cả đời chỉ mong có vài ngày nghỉ dưỡng trọn vẹn.
Thế nhưng, kỳ nghỉ chưa thấy đâu, họ lại phải tiếp tục bỏ thêm tiền, trở thành cổ đông bất đắc dĩ của một doanh nghiệp nay đã "biến mất". Không chỉ thiệt hại kinh tế, nhiều gia đình còn rơi vào cảnh kiệt quệ, bệnh tật, thậm chí mất mát không thể bù đắp.
Vụ việc cũng đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý, tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi chào bán, huy động vốn có dấu hiệu trái quy định, để không còn những "cổ đông bất đắc dĩ" và những hệ lụy nặng nề cho người dân.
Bình luận (0)