Đẩy nhanh triển khai phân cấp thủ tục ngành công thương

Ban Thời sự

18/08/2025 14:36 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, Bộ Công thương đã phân cấp 52% tổng số nhiệm vụ cho địa phương; rà soát, cắt giảm 45,8% thủ tục hành chính.

Để việc triển khai phân cấp, phân quyền lĩnh vực công thương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công thương đã phân công 34 lãnh đạo cấp Cục, Vụ thuộc Bộ phụ trách từng tỉnh, thành phố, phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị liên quan tại địa phương để kịp thời nắm bắt, tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại tỉnh Lạng Sơn, một trong 14 văn phòng đại diện của Cục Xuất nhập khẩu đã được ủy quyền cấp C/O, nên doanh nghiệp đã thuận lợi hơn trong việc làm thủ tục tại địa phương, thay vì phải lên Hà Nội nộp hồ sơ như trước đây.

Bà Hoàng Thị Huyền - Xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Đường truyền mạng công suất hơn, hồ sơ sai sót, do gần nên Sở sẽ trực tiếp hỗ trợ chúng tôi".

Còn tại phường Long Hương, TP. Hồ Chí Minh theo ghi nhận, từ ngày 1/7 đến nay, địa phương đã tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn một hồ sơ thuộc lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng. Tuy nhiên, một số thủ tục như cấp giấy phép sản xuất thực phẩm, rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh vẫn đang gặp khó khăn do mới được chuyển giao về cấp phường.

Bà Phạm Thị Mỹ Thu - Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Hương, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Đối với lĩnh vực công thương, có 18 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. Hiện tại đang bố trí quầy số 4 có một công chức thuộc biên chế của trung tâm hành chính công phường Long Hương để thực hiện tiếp nhận hồ sơ".

Các địa phương tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, khó khăn lớn nhất đến từ việc cán bộ chưa quen với quy trình tiếp nhận và xử lý những thủ tục vốn trước đây thuộc thẩm quyền của các Sở, ngành, có tính chất đặc thù. Vì vậy, quá trình xử lý hồ sơ còn nhiều lúng túng.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương nhận định: "Những địa phương có các khu công nghiệp, bến cảng, nhà kho lớn nên các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp phát sinh rất nhiều. Có sự tiếp cận rất nhanh sau quá trình sáp nhập, ổn định tổ chức, phân công cán bộ, công chức để có thể đảm nhiệm công việc".

Bộ Công thương cho biết, các đoàn công tác sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương tại 34 tỉnh, thành phố và báo cáo thường xuyên với Chính phủ nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.