Năm 2025, ngành dệt may, da giày Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét. Đơn hàng tăng trở lại, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch sản xuất đến hết quý II, tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn định ngay từ đầu năm.
Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may ước đạt khoảng 46 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2024, tiếp tục giữ vững vị thế Top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới. Xuất siêu toàn ngành ước đạt 21 tỷ USD. Đáng chú ý, tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa đạt khoảng 52%, cho thấy sự chủ động ngày càng cao về nguồn cung nguyên phụ liệu. Nhiều doanh nghiệp cũng đã lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn khó khăn đầu năm.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Tổng Giám đốc Công ty May Hưng Vũ, tỉnh Hưng Yên cho biết: "Năm 2026, chúng tôi dự kiến là một năm khởi sắc của ngành may mặc. Đặc biệt, các đơn hàng 6 tháng đầu năm chúng tôi đã có đầy đủ, phấn đấu mức lương và thưởng của năm 2026 tăng 10% so với năm 2025. Đây cũng là một bước bứt phá của các doanh nghiệp".
Còn tại các doanh nghiệp da giày, đơn hàng tăng đã giúp duy trì nhịp sản xuất ổn định, thu nhập người lao động tăng trên 10% so với năm trước. Cái khó hiện nay của các doanh nghiệp là thiếu lao động chứ không phải thiếu đơn hàng.
Ông Lê Hữu Đoàn - Tổng Giám đốc Công ty Giầy Hồng Bảo, TP. Hà Nội chia sẻ: "Tìm lao động ở đây rất khó khăn. Do vậy, mặc dù đơn hàng rất nhiều nhưng chúng tôi không dám nhận hơn. Vì chỉ dám tính theo khả năng công suất của số lượng công nhân làm được".
Năm qua, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu da giày với kim ngạch ước đạt 29 tỷ USD, tăng khoảng 6% so với năm 2024. Phần lớn các doanh nghiệp trong ngành đã ký đơn hàng đến hết quý II, đảm bảo việc làm cho người lao động.
Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu ý kiến: "Do các chỉ số phát triển doanh nghiệp có chiều hướng tích cực, chỉ số người lao động có việc làm cũng có phần ổn định hơn".
Theo các chuyên gia, ngành da giày và dệt may có lực lượng doanh nghiệp đông đảo, nếu tăng cường liên kết chuỗi sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh. Với tỷ lệ nội địa hóa trên 50%, cùng sự chủ động của doanh nghiệp và vai trò kết nối của các hiệp hội, ngành dệt may, da giày Việt Nam đang từng bước chuyển sang các khâu có giá trị cao hơn, hướng tới tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.
Bình luận (0)