Điểm chuẩn đại học 2026 dự kiến phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành

VTV.vn - Điểm chuẩn đại học năm 2026 được dự báo phân hóa rõ, khi kinh tế, công nghệ, kỹ thuật, logistics và luật tiếp tục thu hút đông thí sinh.

Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm chuẩn, bức tranh tuyển sinh năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Trong khi kinh tế, công nghệ, kỹ thuật, luật, logistics và một số chương trình đào tạo mới tiếp tục thu hút thí sinh, điểm chuẩn ở nhiều ngành được dự báo có những biến động đáng chú ý.

Nhóm ngành kinh tế, luật tiếp tục hút thí sinh

Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, đại diện nhà trường dự báo điểm chuẩn năm nay có thể cao hơn mức điểm sàn 60 điểm, dao động khoảng 70-90 điểm theo thang điểm xét tuyển của trường.

Các ngành vốn thu hút đông thí sinh như Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Thương mại điện tử và Marketing tiếp tục được dự báo nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao.

Đáng chú ý, những chương trình đào tạo theo hướng tích hợp công nghệ như Kinh tế số, Kế toán và Phân tích dữ liệu, Luật và Công nghệ cũng nhận được sự quan tâm lớn.

Ở nhóm ngành pháp luật, Luật Kinh tế và Luật Thương mại quốc tế tiếp tục có sức hút. Chuyên ngành Luật và Công nghệ mới mở cũng được nhiều thí sinh lựa chọn.

Theo đại diện nhà trường, nhu cầu nhân lực pháp lý chất lượng cao đang gia tăng, đặc biệt ở những lĩnh vực mới như dữ liệu, thương mại điện tử, tài sản số và đầu tư quốc tế. Điểm chuẩn nhóm ngành pháp luật được dự báo nằm trong vùng khá cao, khoảng 70-90 điểm.

Điểm chuẩn nhóm công nghệ, kỹ thuật có thể biến động

Tại Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, điểm chuẩn xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được dự báo dao động từ 18-23 điểm.

Nhóm Kinh tế, Quản trị, Tài chính, Kế toán, Luật và Ngôn ngữ có thể đạt khoảng 21-22,5 điểm. Một số ngành có sức hút lớn được dự báo tiệm cận mức 22,5 điểm.

Dự kiến điểm chuẩn đại học 2026 phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành - Ảnh 1.

Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và các ngành STEM được dự báo có mức cạnh tranh cao. Ảnh: Hải Nam

Trong khi đó, nhóm STEM, kỹ thuật và công nghệ được dự báo nằm trong khoảng 18-23 điểm. Các ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điện, Cơ điện tử, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học và Công nghệ môi trường tiếp tục được đánh giá có sức hút.

Một số ngành kỹ thuật, công nghệ có thể tăng nhẹ khoảng 0,5 điểm trong bối cảnh nhu cầu nhân lực về công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, mặt bằng chung điểm chuẩn của nhiều ngành tại trường được dự báo thấp hơn năm trước khoảng 0,5-3,5 điểm.

Theo đại diện nhà trường, một trong những nguyên nhân là năm nay việc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển được thực hiện theo phương pháp bách phân vị thay cho cách quy đổi tuyến tính trước đây.

Điểm học bạ, điểm đánh giá năng lực và các phương thức kết hợp được quy đổi dựa trên vị trí tương đối của thí sinh trong phổ điểm. Điều này khiến điểm tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT ở một số trường hợp thấp hơn kỳ vọng.

Bên cạnh đó, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có độ khó và khả năng phân hóa cao hơn ở một số tổ hợp phổ biến như A00, A01, B00, D01, qua đó tác động đến mặt bằng điểm xét tuyển.

Chênh lệch giữa các tổ hợp cũng ảnh hưởng đến điểm chuẩn. Tùy từng ngành, một số tổ hợp được cộng hoặc trừ 0,25-1 điểm so với tổ hợp gốc.

Logistics, STEM và các ngành kỹ thuật cạnh tranh cao

Tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, nhà trường cho biết số thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2026 giảm so với năm ngoái nhưng chất lượng thí sinh cao hơn.

Do trường áp dụng nhiều tiêu chí xét tuyển kết hợp, hiện chưa thể dự đoán chính xác điểm chuẩn. Tuy nhiên, các ngành kỹ thuật, công nghệ tiếp tục thu hút thí sinh.

Nhóm kinh tế, thương mại điện tử, logistics, marketing, kế toán và kiểm toán cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Dự kiến điểm chuẩn đại học 2026 phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành - Ảnh 2.

Nhóm ngành kinh tế, công nghệ, kỹ thuật, logistics và luật tiếp tục thu hút đông thí sinh. Ảnh: Hải Nam

Trong khi đó, tại Trường Đại học Nha Trang, khoảng 12.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với gần 30.000 nguyện vọng, trong đó có 4.555 nguyện vọng 1.

Một số ngành được dự báo tăng khoảng 0,5-1 điểm, gồm Kỹ thuật điện, Công nghệ thông tin, Khoa học hàng hải, Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 18.500 thí sinh với trên 29.000 nguyện vọng, tăng mạnh so với năm trước.

Nguyện vọng tập trung nhiều vào các ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Điểm chuẩn những ngành này được dự báo tăng ít nhất 1-1,5 điểm so với năm 2025.

Một số ngành kỹ thuật, công nghệ như Công nghệ kỹ thuật môi trường, Địa chất học, Kỹ thuật trắc địa bản đồ cũng ghi nhận số lượng nguyện vọng tăng.

Tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 77,7% thí sinh đăng ký vào nhóm ngành STEM.

Các ngành có mức cạnh tranh trên 20 thí sinh/chỉ tiêu gồm Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Thiết kế vi mạch, chương trình Cơ khí - Tự động hóa và Sư phạm tiếng Anh.

Ngày 9/8, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn

Theo đó, một loạt trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2026.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào 14h ngày 9/8. Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Ngoại thương cũng dự kiến công bố điểm chuẩn trong ngày này.

Danh sách các trường dự kiến công bố điểm chuẩn ngày 9/8 còn có Đại học Phenikaa, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Một số trường khác như Trường Đại học Đại Nam, Học viện Ngân hàng, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Chính sách và Phát triển cũng dự kiến công bố sớm nhất từ ngày 9/8.

Dự kiến điểm chuẩn đại học 2026 phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành - Ảnh 3.

Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn chính thức sau quá trình lọc ảo, chậm nhất trước 17h ngày 13/8. Ảnh: Khánh Nguyễn

Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phải công bố kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển trước 17h ngày 13/8, sau 6 lần lọc ảo.

Danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức là danh sách được hệ thống gửi lại sau lần lọc ảo cuối cùng và các trường không được tự ý điều chỉnh danh sách này.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước thời điểm công bố kết quả.

Tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, nếu có nguyện vọng theo học phải xác nhận nhập học trên Hệ thống trước 17h ngày 21/8.

Từ ngày 22/8 đến tháng 12/2026, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung sẽ thực hiện theo thông tin tuyển sinh được các cơ sở đào tạo công bố.

Như vậy, điểm chuẩn đại học năm 2026 được dự báo tiếp tục có sự phân hóa mạnh. Sức hút của các ngành kinh tế, công nghệ, kỹ thuật, logistics, luật và những lĩnh vực đào tạo mới đang tạo ra mức độ cạnh tranh khác nhau giữa các trường và nhóm ngành. Tuy nhiên, điểm chuẩn chính thức vẫn phụ thuộc vào phổ điểm, chỉ tiêu, kết quả lọc ảo và số lượng thí sinh xác nhận nhập học.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.