Những ảnh hưởng của tình hình kinh tế toàn cầu và sự phát triển của những xu hướng mới cũng đang đặt ra một bài toán tái cơ cấu với mọi lĩnh vực và mọi quốc gia. Lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua, tổng số cửa hàng bán lẻ tại Nga đã giảm. Không chỉ ở một khu vực, ở một nhà bán lẻ, mà trên toàn liên bang. Chỉ riêng tại thủ đô Moscow, đã có 4.500 cửa hàng đóng cửa vào đầu năm nay và 3.000 cửa hàng tại thành phố St. Petersburg. Đây không phải là sự điều chỉnh tạm thời. Đây một sự chuyển đổi cấu trúc đang làm thay đổi diện mạo của ngành bán lẻ Nga.
Trong khi các sàn thương mại điện tử đang mở rộng điểm giao hàng ở khắp mọi nơi, phía cửa hàng truyền thống, siêu thị và thậm chí cả đại siêu thị phải đóng cửa hàng loạt. Diện mạo thị trường bán lẻ Nga đang thay đổi.
40% cửa hàng quần áo trong cả nước có nguy cơ đóng cửa trong năm nay. Theo báo chí Nga, ngành bán lẻ đang chịu áp lực từ nhu cầu giảm sút, chi phí thuê mặt bằng tăng cao, các loại thuế mới và sự cạnh tranh từ các sàn thương mại điện tử. Quá trình này không chỉ ảnh hưởng đến quần áo và giày dép, mà còn cả đồ điện tử và các mặt hàng khác.
Hiệp hội các trung tâm thương mại Nga cho biết, thị phần của các cửa hàng quần áo và giày dép trong các trung tâm mua sắm đã giảm 15%, nhường chỗ cho các khu ẩm thực.
Tờ Kommersant gọi đây là cuộc tìm kiếm định dạng mới của các doanh nghiệp. M.Video, nhà bán lẻ thiết bị gia dụng lớn nhất Nga, có thể đóng cửa đến 1/3 trong số gần 900 cửa hàng của mình vào năm nay. Để đối phó, công ty đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thành một sàn thương mại điện tử đa ngành hàng.
Hàng loạt các thương hiệu lớn như Leroy Merlin, Fix Price và Auchan, cũng đã thông báo tạm ngừng hoạt động tại một số cửa hàng từ ngày 14/4. Đây được xem là một cách để tối ưu hóa chi phí và tập trung vào các địa điểm tiềm năng hơn.
Tờ Kinh doanh Nga phân tích, đối với một số chuỗi cửa hàng, việc thu hẹp quy mô là điều cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. Điều này đặc biệt rõ trong lĩnh vực thời trang, phân khúc trẻ em, bán lẻ hàng tiêu dùng cao cấp và một số ngành hàng mà các sàn thương mại điện tử đã học được cách nắm bắt một phần đáng kể nhu cầu. Trong tương lai sẽ có một nền kinh tế hỗn hợp không phân biệt giữa trực tuyến và ngoại tuyến.
Ngành bán lẻ phi thực phẩm của Nga đang trong bối cảnh "tối ưu hóa". Sự sụt giảm số lượng các cửa hàng, theo các chuyên gia, không phải là cuộc khủng hoảng, mà là trong giai đoạn chuyển đổi số với các hình thức bán hàng hiệu quả hơn.
Bình luận (0)