Trước diễn biến giá dầu thế giới tăng giảm liên tục, Chính phủ đã đồng ý sử dụng ngay Quỹ bình ổn xăng dầu, đồng thời chỉ đạo các Bộ ngành chức năng điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu về 0% và xem xét giảm cả thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0%. Cùng với đó, việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu cũng được cập nhật từng ngày theo diễn biến thế giới, qua đó tạo sự minh bạch, yên tâm, đảm bảo nguồn cung và xóa bỏ tâm lý đầu cơ, trục lợi, giúp thị trường xăng dầu nhanh chóng đi vào ổn định.
Nhiều người dân và doanh nghiệp cho biết, họ đã thích nghi trước những biến động về giá cả xăng dầu thế giới nhờ sự điều hành có lên, có xuống kịp thời của cơ quan quản lý, cũng như sự vào cuộc quyết liệt ngăn chặn hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hay bán sai giá để trục lợi.
Một người dân cho biết: "Ổn định phục vụ cho người dân, đủ xăng đi thì giá nào cũng không sao".
Ở thời điểm hiện tại, để đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng, lượng dự trữ xăng dầu của cả Nhà nước và doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu được duy trì ở mức trên một tháng.
Ông Lưu Văn Tuyển - Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nêu ý kiến: "Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ Công thương, Bộ Tài chính đã điều hành giá dầu rất kịp thời, theo diễn biến thị trường xăng dầu thế giới".
Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết: "Giá xăng dầu ngày hôm nay có thể cao hơn, tuy nhiên, khi đến ngày mai, giá xăng dầu giảm thì người dân lại được hưởng lợi với giá của ngày hôm trước. Do vậy, chúng tôi cũng rất mong doanh nghiệp và người dân thấu hiểu cách điều hành giá hiện nay".
Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang để tại 27 thương nhân đầu mối còn dư trên 5.600 tỉ đồng. Việc trích sử dụng quỹ này trong những ngày qua đã giúp điều hành giá xăng dầu linh hoạt, mang lại hiệu quả kịp thời. Tuy nhiên, với số dư quỹ như hiện nay chỉ đủ dùng liên tục trong khoảng nửa tháng liên tiếp ở mức hỗ trợ trên 4.000 đồng/lít.
Chỉ trong vòng chưa đầy vmột tuần vừa qua, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh 4 lần thay vì theo chu kỳ bình thường vào thứ Năm hàng tuần. Biến động này nhằm theo sát giá thế giới. Trong hai chu kỳ gần nhất, cơ quan điều hành đã chi quỹ bình ổn từ 8.000-10.000 đồng/đơn vị sản phẩm để có thể hạ nhiệt".
Theo các đầu mối nhập khẩu xăng dầu, cơ bản chúng ta đã xác định được những thị trường, đối tác cần phải theo dõi, giải pháp để đảm bảo được nguồn cung trong thời gian tới. Tuy nhiên, đây một công việc cũng không dễ dàng bởi phụ thuộc nhiều vào tình hình chiến sự ở eo biển Hormuz.
Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam nhận định: "Chúng ta sẽ một quỹ bình ổn bằng xăng dầu chứ không phải bằng tiền. Nó cũng tương đương như dự trữ quốc gia, nhưng sử dụng quỹ này nó dễ dàng hơn nhiều".
Về lâu dài, Bộ Công thương cũng đã được Chính phủ giao nghiên cứu tăng nhập khẩu để bảo đảm trên 30% nhu cầu, đồng thời duy trì dự trữ và xây dựng kịch bản ứng phó khi nguồn cung biến động.
Bình luận (0)