Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Năm 2025, khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, những trăn trở về vốn để mở rộng sản xuất, về cơ hội tiếp cận thị trường của ông Tĩnh (một chủ doanh nghiệp sản xuất mây tre đan trên địa bàn TP Hà Nội) đã phần nào được tháo gỡ.
Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp. Ông Tĩnh cũng như nhiều doanh nghiệp nhỏ khác kỳ vọng vào những quyết sách đột phá thực sự cho phát triển.

Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh bên các sản phẩm mây, tre đan. (Ảnh: phunghia.hanoi.gov.vn)
Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh (Làng nghề Mây tre đan Phú Vinh, Phú Nghĩa, TP Hà Nội) chia sẻ: "Tôi mong muốn tại kỳ Đại hội này, các chính sách sẽ thực tiễn hơn nữa và cụ thể hơn nữa cho các làng nghề, cho các doanh nghiệp được làm tất cả những điều mình mong muốn, phát huy được tất cả lợi thế, tạo được nhiều việc làm, đảm bảo an sinh cho xã hội".
Từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết có ý nghĩa chiến lược trên hầu hết các lĩnh vực then chốt của đất nước, tập trung vào các đột phá chiến lược để đưa đất nước phát triển, bao gồm các lĩnh vực như kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ. Với Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước vừa ra đời, đường lối, trách nhiệm được chỉ ra rõ ràng cho giai đoạn tới và những định hướng này buộc doanh nghiệp phải vượt lên chính mình, đóng góp tích cực hơn cho tăng trưởng.
Trung tướng Tào Đức Thắng (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) nhận định: "Đại hội XIV mang đến những quyết sách đột phá, chuyển đổi từ tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, biến các tập đoàn nhà nước thành những sếu đầu đàn dẫn dắt các chuỗi cung ứng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào hệ sinh thái sản xuất toàn cầu, góp phần hiện thực hóa mọi mục tiêu đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và có vị thế cao hơn trong kỷ nguyên mới".
"Đại hội XIV với một sứ mệnh trong kỷ nguyên mới, tạo ra động lực mới, tạo ra không gian phát triển mới, chắc chắn chúng ta phải nâng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, đặc biệt là phải chuyển đổi kép, đó là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số mang tính bền vững. Gắn với việc phát triển hai con số, các mục tiêu mà chúng ta đặt ra chúng ta sẽ đạt được", TS. Mạc Quốc Anh (Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp) khẳng định.
Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng quan trọng, tạo động lực để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với 1 triệu doanh nghiệp, 5 triệu hộ kinh doanh bứt phá, đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ tới.
Bình luận (0)