1/5 lao động Nhật Bản có nguy cơ tử vong vì làm việc quá sức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/10/2016 17:57 GMT+7

VTV.vn - Theo một cuộc khảo sát, hơn 20% người lao động Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ tử vong do làm việc quá sức.

Chính phủ Nhật Bản mới đây đã công bố bản báo cáo đầu tiên về những cái chết do làm việc quá sức hay còn gọi là Karoshi ở nước này.

Theo cuộc khảo sát của Chính phủ Nhật Bản, hơn 20% người lao động Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ tử vong do làm việc quá sức.

Mỗi năm tại Nhật Bản có hàng trăm trường hợp tử vong liên quan đến làm việc quá sức, do đột quỵ, đau tim và tự tử, bên cạnh một loạt các bệnh lý sức khỏe khác, dẫn tới những vụ kiện và nhiều tiếng nói kêu gọi giải quyết tình trạng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước