10 sinh viên bị cảnh sát bắt giữ vì... chơi game trên smartphone

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 17/03/2019 06:45 GMT+7

VTV.vn - Chơi game trên smartphone là điều tưởng chừng như hết sức bình thường, tuy nhiên 10 sinh viên đại học tại Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt giữ chỉ vì chơi game PUBG.

Sự việc xảy ra hôm thứ tư (13/3) vừa qua, khi cảnh sát thành phố Ahmedabad (bang Gujarat, Ấn Độ) đã đột nhập vào ký túc xá và bắt giữ 10 sinh viên đại học vì những người này đang chơi game bắn súng có tên gọi PUBG trên smartphone của mình.

Một cảnh sát cho biết các sinh viên bị bắt giữ đã quá say mê với trò chơi đến nỗi không hay biết bị lực lượng cảnh sát tiếp cận cho đến khi họ bị bắt giữ.

Danh tính của các sinh viên không được tiết lộ nhưng những người này đã được bảo lãnh tại ngoại cùng ngày và chờ ngày ra tòa để bị xét xử.

10 sinh viên bị cảnh sát bắt giữ vì... chơi game trên smartphone - Ảnh 1.

PUBG là tựa game trực tuyến bắn súng góc nhìn thứ ba, với hàng trăm triệu người chơi trên toàn cầu

Tuần trước, chính quyền bang Gujarat đã ban hành lệnh cấm tựa game PUBG trên khắp bang này vì những lo ngại về khả năng gây nghiện cũng như nội dung của game, sau khi nhiều bậc phụ huynh và các nhà giáo dục tại Gujarat phàn nàn rằng PUBG có nội dung quá bạo lực và khiến nhiều học sinh, sinh viên "nghiện" đến nỗi lơ là việc học hành.

Gujarat là bang duy nhất tại Ấn Độ ban hành lệnh cấm với game PUBG, nghĩa là game vẫn được chơi bình thường ở những khu vực khác của quốc gia này.

Ngoài bang Gujarat, hiện một số bang tại Ấn Độ cũng đang cân nhắc việc cấm tựa game này vì lo ngại các nội dung bạo lực trong game có thể ảnh hưởng đến những người chơi trẻ tuổi.

Tuần trước, hãng game Bluehole, "cha đẻ" của PUBG đã gửi đi một thông cáo để trấn an các bậc phụ huynh cũng như các nhà giáo dục tại Ấn Độ trước những lo ngại của họ.

"Chúng tôi tin rằng việc chúng tôi là một thành viên có trách nhiệm trong hệ sinh thái game là điều vô cùng quan trọng. Chúng tôi sẽ liên tục làm việc với các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục và cơ quan chính phủ để lắng nghe các phản hồi của họ về những gì chúng tôi có thể làm", thông cáo của Bluehole cho biết.

PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) là tựa game trực tuyến bắn súng góc nhìn thứ ba đang rất được yêu thích trên toàn thế giới. Game được phát hành trên nền tảng Windows, máy chơi game Xbox của Microsoft cũng như hai nền tảng di động Android và iOS. Hiện PUBG có hàng trăm triệu người chơi trên toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước