12 thói quen hình thành khi bạn quá lo lắng

Theo VOV-Thứ tư, ngày 26/12/2018 16:13 GMT+7

VTV.vn - Một số thói quen được hình thành khi bạn lo lắng, chúng khó nhận biết và có thể nguy hại cho sức khỏe của bạn.

12 thói quen hình thành khi bạn quá lo lắng - Ảnh 1.

Bạn ăn những bữa sáng giống nhau: Việc ăn những bữa sáng hoàn toàn giống nhau trong một khoảng thời gian dài có thể do bạn bị căng thẳng và áp lực.

12 thói quen hình thành khi bạn quá lo lắng - Ảnh 2.

Cắn móng tay hay tự bứt tóc chứng tỏ bạn đang rất căng thẳng, lo lắng và muốn giải tỏa chúng.

12 thói quen hình thành khi bạn quá lo lắng - Ảnh 3.

Thường tự an ủi bản thân: Đây có thể là một thói quen tốt, hãy cố quên đi vấn đề và thư giãn.

12 thói quen hình thành khi bạn quá lo lắng - Ảnh 4.

Lên kế hoạch cho bản thân: Bạn không ngừng lên những kế hoạch và mục tiêu cho bản thân có thể là dấu hiệu của sự căng thẳng quá độ.

12 thói quen hình thành khi bạn quá lo lắng - Ảnh 5.

Không chú ý đến thời gian: Bạn dành quá nhiều thời gian cho một việc nào đó hay quá chú tâm vào một hành động nào đó có thể tăng mức độ lo lắng, áp lực.

12 thói quen hình thành khi bạn quá lo lắng - Ảnh 6.

Thức cả đêm: Sự căng thẳng hay lo lắng có thể khiến bạn cả đêm không thể chợp mắt và gây hậu quả không tốt cho sức khỏe.

12 thói quen hình thành khi bạn quá lo lắng - Ảnh 7.

Thức dậy trước khi có báo thức: Khi bạn thực sự cần ngủ nhưng cơ thể lại luôn dậy sớm có thể do bạn quá stress.

12 thói quen hình thành khi bạn quá lo lắng - Ảnh 8.

Sự trì hoãn trong công việc: Sự chậm trễ trong công việc có thể do lười biếng, tuy nhiên, khi nó trở thành một thói quen thì chắc hẳn bạn đang quá căng thẳng.

12 thói quen hình thành khi bạn quá lo lắng - Ảnh 9.

Hỏi lời khuyên từ mọi người: Bình thường bạn có thể xin những lời khuyên khi thực sự cần thiết, tuy nhiên, khi bạn xin lời khuyên trong mọi trường hợp có thể thấy bạn đang rất căng thẳng hoặc lo sợ một mình.

12 thói quen hình thành khi bạn quá lo lắng - Ảnh 10.

Tìm kiếm mọi thứ: Lo lắng quá mức có thể dẫn đến việc bạn không thể ngừng việc tìm kiếm về mọi thứ qua mạng.

12 thói quen hình thành khi bạn quá lo lắng - Ảnh 11.

Luôn ngồi cạnh lối thoát: Những người lo lắng hoặc hay lo sợ thường ngồi gần với lối thoát hiểm, đặc biệt khi ở nơi đông người.

12 thói quen hình thành khi bạn quá lo lắng - Ảnh 12.

Quay về nhà chỉ để kiểm tra lại mọi thứ: Bạn thường xuyên quay lại nhà chỉ để kiểm tra mình có quên làm gì đó hay không. Đây có thể là thói quen cảnh báo việc bạn đang quá lo lắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước