Ăn ở nhà hàng có thể làm xáo trộn hoóc môn

Phạm Chiến (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 21:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: WorldSkills)

VTV.vn - Một kết quả nghiên cứu vừa được Tạp chí môi trường quốc tế Mỹ công bố có thể khiến bạn phải cân nhắc tới thói quen ăn uống tại các quán ăn, nhà hàng.

Theo nghiên cứu này, những người ăn ở các nhà hàng và thức ăn nhanh có khả năng tiếp xúc với các hóa chất độc hại, được gọi là Phthalate, cao hơn 35% so với những người ăn ở nhà. 

Phthalate được cho là có nhiều trong các bao bì nhựa, thường dùng để bảo quản các thực phẩm trong các quán ăn. Chúng là nguyên nhân làm xáo trộn các hoóc môn trong cơ thể bạn và gây ra vấn đề về sinh sản. 

Các nhà khoa học cũng tìm thấy những hóa chất độc hại này trong các sản phẩm như dầu gội đầu, keo xịt tóc và nước hoa.

Bệnh béo phì khiến khó cảm nhận vị thức ăn như nào? Bệnh béo phì khiến khó cảm nhận vị thức ăn như nào?

VTV.vn - Các nhà khoa học đã phát hiện ra bệnh béo phì ở chuột gây ra việc mất “nụ” vị giác, dẫn tới việc khó cảm nhận thức ăn hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước