Báo động mức độ nguy hiểm của chụp ảnh selfie

Ngọc Ánh (dịch)-Chủ nhật, ngày 07/10/2018 22:36 GMT+7

Đừng vì những bức ảnh selfie độc đáo mà lãng phí mạng sống của bạn

VTV.vn - Đứng ở rìa một vách đá tuyệt đẹp hay trên đỉnh một thác nước, hãy cẩn thận trước khi chụp ảnh selfie bởi đó có thể là hành động cuối cùng của bạn trong đời.

Theo một báo cáo mới đây của các nhà nghiên cứu liên kết với viện Y khoa All India (AIIMS) thuộc nhóm các trường Đại học Y tế công lập tại New Delhi, hơn 250 người đã chết vì chụp ảnh selfie trong vòng 6 năm qua.

Nghiên cứu đã phân tích các báo cáo tin tức về 259 trường hợp tử vong liên quan đến chụp ảnh selfie từ tháng 10/2011 đến tháng 11/2017 và được xuất bản trong ấn phẩm tháng 7-8 của tạp chí Y học gia đình và chăm sóc căn bản.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng trong số 259 trường hợp tử vong, nguyên nhân thường liên quan tới đuối nước hay tai nạn liên quan đến các phương tiện giao thông, ví dụ như chụp ảnh "tự sướng" trước đoàn tàu đang lao đến hoặc ngã xuống từ trên cao. Các nguyên nhân khác liên quan đến việc bị động vật tấn công, súng cướp cò và điện giật trong khi selfie.

Trả lời tờ The Washington Post, ông Agam Bansal, tác giả chính của cuộc nghiên cứu cho biết: "Tử vong do chụp hình selfie đang dần trở thành vấn nạn sức khỏe cộng đồng".

Mặc dù nghiên cứu chỉ ra Ấn Độ là đất nước có tỉ lệ tử vong cao nhất, tuy nhiên, theo nhiều báo cáo khác, các vụ selfie chết người cũng được ghi nhận tại các quốc gia khác như Nga, Mỹ và Pakistan.

Bansal cho biết hành động đơn giản như chụp hình "tự sướng" về cơ bản không thể giết người, rủi ro chỉ gia tăng khi người ta chấp nhận mạo hiểm để đổi lấy một bức hình selfie hoàn hảo.

Ông cũng cho biết: "Chụp hình selfie không gây hại nếu bạn chỉ đơn giản là đứng, chụp một bức hình với người nổi tiếng hay thứ gì đó. Tuy nhiên, nếu selfie đi kèm với các hành vi mạo hiểm, điều này sẽ khiến hành động chụp hình selfie trở nên nguy hiểm".

Bansal tỏ ra quan ngại về việc rất nhiều các trường hợp tử vong vì chụp hình "tự sướng" thuộc giới trẻ. Cụ thể, hơn 85% nạn nhân ở độ tuổi khoảng 10-30.

"Điều làm tôi lo lắng nhất đó là những nguyên nhân tử vong hoàn toàn có thể ngăn chặn được" – Bansal nhấn mạnh - "Số người tử vong do chụp selfie nhiều đến vậy chỉ bởi họ muốn có một tấm hình selfie hoàn hảo với nhiều lượt thích, lượt chia sẻ trên Facebook, Twitter hay bất kì mạng xã hội nào. Tôi nghĩ điều đó không đáng để đánh đổi cả mạng sống của mình".

Trong khi số lượng các trường hợp tử vong trong nghiên cứu dường như rất cao, Bansal cho biết vẫn còn nhiều trường hợp khác chưa được ghi nhận do chưa được báo cáo.

Tính riêng trong năm 2018, đã có vài trường hợp tử vong do chụp hình selfie. Theo The Independent đưa tin, vào tháng 5, một người đàn ông Ấn Độ cố gắng chụp hình selfie với chú gấu đang bị thương. Kết quả là con gấu đã quay ra vồ chết người đàn ông này.

Chỉ trong tháng trước, 2 người đã chết tại Mỹ trong các tình huống khác cũng liên quan đến chụp hình selfie. Theo ABC News, vào ngày 5/9, một chàng trai leo núi 18 tuổi đến từ Jerusalem đã chết sau khi rơi xuống vách đá ở vườn quốc gia Yosemite từ độ cao 243m. Tờ Times of Israsel cho biết mẹ của anh ta nói rằng con trai bà đã ngã khi cố gắng để chụp một bức hình tại rìa của thác nước nổi tiếng Nevada.

Theo tờ Detroit Free Press, trong khoảng 2 tuần sau đó, một người phụ nữ California 32 tuổi gặp một trường hợp tương tự khi đang đi bộ tại Pictured Rocks National Lakeshore ở Michigan. Cô bị trượt chân và rơi xuống vực sau khi đứng lại ở rìa vách đá cao 61m để chụp hình "tự sướng".

Mohit Jain, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình dù không tham gia vào nghiên cứu gần đây nhưng cũng đưa ra báo cáo về tử vong do chụp hình selfie, đã miêu tả công trình của Banal và các cộng sự Chandan Grag và Abhijit Parkhare là điều "thật sự cần thiết" để "cảnh tỉnh mọi người rằng họ có thể chết trong khi chụp hình selfie".

Jain công bố nghiên cứu riêng của mình vào năm ngoái về tử vong liên quan đến selfie trong Tạp chí quốc tế về kiểm soát thương tích và thúc đẩy an toàn. Trả lời tờ The Post, Jain cho rằng: "Đôi khi mắt chúng ta không nhìn thấy trước những nguy cơ nếu chúng ta không nghĩ tới điều đó".

Nghiên cứu của Jain chỉ ra 75 người đã chết vì chụp hình từ selfie từ năm 2014 đến giữa năm 2016. Ông nói rằng: "Đây là tai họa do con người gây ra, không phải là tai họa do tự nhiên".

Bansal cho rằng một trong những cách để ngăn chặn các trường hợp tử vong do chụp hình selfie là phải có những "khu vực không selfie", cấm ở một số khu vực nhất định như là giữa dòng nước, đỉnh núi hay đỉnh của các tòa nhà cao tầng.

Nỗ lực để ngăn cản mọi người chụp những bức hình "tự sướng" nguy hiểm đã được áp dụng trên nhiều quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Nga và Indonesia.

Theo BBC, 3 năm trước, Nga đã phát động chiến dịch "Selfie an toàn" với khẩu hiệu "Dù 1 triệu lượt thích trên mạng xã hội cũng không đáng giá bằng mạng sống và sức khỏe của bạn". The Guardian cho biết, vào năm 2016, Mumbai ra tuyên bố16 "khu vực không selfie" trên toàn thành phố sau một loạt các ca tử vong liên quan đến selfie. Theo như tờ the Jakarta Post, đầu năm nay, một vườn quốc gia ở Indonesia cho biết sẽ đề xuất một điểm an toàn để chụp ảnh sau khi một người leo núi chết vì chụp ảnh selfie.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước