Báo động về lượng nhựa mà con người "nạp" vào cơ thể

My Bình (VTV8)-Thứ năm, ngày 13/06/2019 17:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Mỗi người có thể đang "nạp" vào cơ thể 5g nhựa mỗi tuần, tương đương một chiếc thẻ tín dụng.

Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên công bố vào ngày 12/6. Nghiên cứu do Đại học Newcastle của Australia tiến hành cho biết, từ năm 2000, thế giới đã sản xuất ra một khối lượng nhựa nhiều bằng tất cả các năm trước cộng lại. Báo cáo này chỉ ra rằng, mỗi người có thể tiêu thụ gần 1.800 hạt vi nhựa mỗi tuần chỉ từ việc uống nước. Trong khi đó, con người cũng có thể nuốt một lượng lớn hạt vi nhựa khi ăn các loài động vật có vỏ như: cua, tôm, trai, hàu hay sò.

Nghiên cứu trên được xem là hồi chuông cảnh báo về tác động tiêu cực của ô nhiễm nhựa đang đe dọa nghiêm trọng không chỉ đối với môi trường mà cả sức khỏe của con người.


Phát hiện 9 loại hạt vi nhựa có trong cơ thể người Phát hiện 9 loại hạt vi nhựa có trong cơ thể người

VTV.vn - Các chuyên gia Trường Đại học Y khoa Vienna, Áo vừa kết luận, cơ thể chúng ta có thể chứa đến 9 loại hạt vi nhựa khác nhau do bị nhiễm từ đồ ăn và thức uống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước