Bonsai - Loại cây cảnh đẹp để trang trí không gian

Bình Dương (Dịch) - Ảnh: Flickr-Thứ ba, ngày 06/01/2015 13:21 GMT+7

"Bonsai" theo tiếng Nhật nghĩa là “cây trồng trong chậu”. Nghệ thuật Bonsai bắt nguồn từ thời Trung Quốc cổ đại và sau phát triển thêm dưới ảnh hưởng của Thiền Phật giáo Nhật Bản.

Một cây bonsai có thể được tạo ra từ những cây thân gỗ. Để tạo dáng Bonsai, người ta phải cần tới các kỹ thuật cắt tỉa lá, giảm rễ, trồng vào chậu và tạo dáng nghệ thuật cho cây.

Lịch sử của Bonsai bắt đầu từ thế kỷ thứ 6.

Tùy thuộc vào kích thước của cây Bonsai, người ta sẽ đặt tên cho chúng.

Dưới đây là danh sách tên và kích cỡ của các loại bonsai Nhật Bản:

Bonsai lớn:

Imperal bonsai: 152 - 203 cm

Hachi-Member: 102 - 152 cm

Dai/Omono: 76 - 122 cm

Bonsai trung bình:

Chiu/Chumono: 41 - 91 cm

Katade-mochi: 25 - 46 cm

Bonsai nhỏ:

Komono: 15 - 25 cm

Mame: 13 - 20 cm

Shohin: 5 - 15 cm

Shito: 5 - 10 cm

Keshitsubo: 3 - 8 cm

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước