Cánh đồng chum - Di sản văn hóa thế giới

Ngọc Phương (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Lào)-Thứ hai, ngày 22/07/2019 14:27 GMT+7

VTV.vn - Cánh đồng chum tại tỉnh Xieng Khouang, miền Bắc Lào mới được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Đây là di sản văn hóa thế giới thứ 3 của Lào, sau cố đô Luang Prabang và quần thể chùa đá Wat Phou.

Cánh đồng chum là một trong những địa điểm có nhiều chum nhất tại tỉnh Xieng Khouang với 334 chiếc nằm rải rác trong một khu vực rộng 25 ha. Ða phần những chiếc chum ở đây không có nắp, có hình dạng vuông tròn khác nhau. Nhiều chiếc chum đã bị hư hại do thời gian hoặc sự tàn phá của chiến tranh. Cho đến nay, vẫn chưa có lời giải chính xác về sự ra đời cũng như mục đích của những chiếc chum có niên đại từ 1.500 đến 2.000 năm ở đây.

Cánh đồng chum nằm rải rác dọc cao nguyên Muang Phuan và là điểm nhấn thu hút khách du lịch của tỉnh Xieng Khouang. Mùa cao điểm mỗi ngày có từ 300 đến 400 lượt du khách trong nước và quốc tế đến thăm quan tìm hiểu cánh đồng chum.

Nguyên liệu để sản xuất những chiếc chum này được lấy từ đâu, chúng được chế tác như thế nào và được chế tác để làm gì vẫn còn là một điều bí ẩn đối với không chỉ người dân địa phương mà với cả giới khoa học. Đây cũng là điểm hấp dẫn du khách mỗi khi đến thăm quan khám phá cánh đồng chum.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước