Cao Bằng : Mưa to gây thiệt hại về nhà ở, ngập úng hoa màu tại huyện Bảo Lạc

Minh Khôi-Thứ hai, ngày 10/06/2024 10:01 GMT+7

VTV.vn - Tính đến ngày 9/6 mưa to tiếp tục gây thiệt hại về nhà ở, ngập úng hoa màu và một số công trình trên địa bàn các xã, thị trấn ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Theo thống kê sơ bộ, mưa to gây sạt lở đất đá từ ta luy dương tràn vào nhà, làm gãy cột nhà, xà ngang, bật ván bưng... của 11 hộ dân ở các xã Khánh Xuân, Sơn Lộ, Phan Thanh, Cô Ba, Cốc Pàng, Đình Phùng. Hiện nay, UBND các xã đã chỉ đạo các ngành và nhân dân trong xóm hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. 

Mưa to gây sạt lở đất đá làm ảnh hưởng các công trình nhà Công vụ UBND xã và trụ sở Công an xã Hưng Thịnh. Tuyến đường Quốc lộ 4A đoạn qua xóm Cốc Pục xã Khánh Xuân sạt lở ta luy dương 04 điểm với khối lượng đất đá khoảng hơn 1.300 m3; Các tuyến đường huyện, liên xóm tại các xã Khánh Xuân, Đình Phùng, Phan Thanh, Sơn Lập bị sạt lở ta luy dương và ta luy âm đất, đá vùi lấp, sạt trượt mặt đường với trên 30 điểm, tổng khối lượng khoảng hơn 1.000 m3, sạt trượt mặt đường bê tông với chiều dài hơn 30 m khiến các phương tiện ô tô, xe máy đi lại khó khăn. Tại xã Xuân Trường, mương thủy lợi Pác Phai bị sạt lở xuống suối đoạn dài khoảng 30m. Thiệt hại về cây cối, hoa màu tại xã Đình Phùng, Khánh Xuân, Phan Thanh, Sơn Lộ nhiều diện tích lúa, ngô sắp thu hoạch và cấy mới bị ngập úng, đất đá vùi lấp,..

Cao Bằng : Mưa to gây thiệt hại về nhà ở, ngập úng hoa màu tại huyện Bảo Lạc - Ảnh 1.
Cao Bằng : Mưa to gây thiệt hại về nhà ở, ngập úng hoa màu tại huyện Bảo Lạc - Ảnh 2.

Sạt lở đã làm hư hại hàng chục ngôi nhà của người dân ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Ngoài ra, lũ trên sông Gâm tiếp tục dâng cao gây thiệt hại cuốn trôi 1 nhà nổi với diện tích khoảng 200 m2, cùng tài sản và 06 lồng nuôi cá, với tổng diện tích hơn 200m2, trên 2,6 tấn các loại cá lăng, chép, trắm cỏ, rô phi, ước tổng thiệt hại trên 730 triệu đồng. Hiện nay, nước sông Gâm tiếp tục dâng cao.

Lũ cuốn trôi một ngôi nhà nổi của người dân

Hiện UBND huyện Bảo Lạc đã ra công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h; tổ chức các Đoàn đi kiểm tra các khu, vị trí có nguy cơ sạt lở, nhất là dọc hai bên bờ sông để cảnh báo, tuyên truyền hộ dân sơ tán kịp thời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại; Khẩn trương tổ chức huy động các lực lượng trên địa bàn và nhân dân chủ động khắc phục thiệt hại do lốc, mưa to, sạt lở đất theo phương châm "4 tại chỗ" khi có thiên tai xảy ra; lập danh sách các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sảy ra thiên tai, sạt lở cao để có cảnh báo, theo dõi. Thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến thiên tai trên địa bàn và chủ động phương án phòng, chống thiên tai để hạn chế thiệt hại thấp nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước