Ước tính cây cầu này đã gần 400 tuổi, là một trong những cây cầu cổ nhất Trung Quốc. Cây cầu có tên Qianyan hay "cầu ngàn nhịp" với 948 lỗ cầu có khả năng xả lũ nhanh chóng vào thời cổ đại. Được xây dựng vào thời nhà Minh (1368 - 1644), cây cầu dài 2.657m này là cầu đá dài nhất bắc qua một hồ nước ở Trung Quốc. Cây cầu thường bị ngập nước, chỉ nhô khỏi mặt hồ khi mực nước sông Bà Dương xuống dưới 10,5m.
Năm 2016, chính quyền địa phương đã phân bổ các quỹ đặc biệt với tổng trị giá 900.000 Nhân dân tệ (khoảng gần 3 tỷ đồng) cho việc phục hồi cây cầu. Cây cầu hiện nổi tiếng là một cổ vật văn hóa lịch sử quan trọng của địa phương.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!