Chỉ số thành thạo tiếng Anh của người Italy thấp nhất trong EU

TTXVN-Thứ hai, ngày 11/11/2019 15:01 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Theo báo cáo Chỉ số thành thạo tiếng Anh (EPI) mới được công bố, người Italy được đánh giá là nói tiếng Anh kém nhất trong số các nước Liên minh châu Âu (EU).

Báo cáo cho thấy người Italy xếp thứ 36 về khả năng nói trôi chảy tiếng Anh trong số 100 nước tiếng Anh không phải là ngôn ngữ quốc gia. Tuy nhiên, trình độ thành thạo tiếng Anh giữa các vùng miền ở nước này có sự khác biệt, trong đó vùng Emilia-Romagna ở miền Trung gồm các thành phố Bologna, Parma và Modena được đánh giá là sử dụng tiếng Anh tốt nhất. Tiếp theo là vùng Friuli-Venezia Giulia ở Đông Bắc Italy bao gồm thành phố cảng Trieste và vùng Lombardy bao gồm thành phố Milan. Sicilylà vùng nói tiếng Anh kém nhất của Italy, trong khi vùng Lazio gồm thủ đô Rome được xếp hạng trung bình.

Mặc dù xếp trên 64 quốc gia, song chỉ số EPI của Italy thấp nhất trong EU. Đứng đầu danh sách trên là Hà Lan, tiếp đến là Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch. Đây là những nước được đánh giá có trình độ thành thạo tiếng Anh "rất cao". Xếp cuối danh sách là Kyrgyzstan và Libya.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước