Cơ hội ngắm sao chổi xanh đẹp siêu thực vào tháng 2 sắp tới

Mai Linh (theo CNN)-Thứ ba, ngày 24/01/2023 06:00 GMT+7

(Ảnh: Dan Bartlett/AFP/NASA/Getty Images)

VTV.vn - Một ngôi sao chổi xanh mới được phát hiện gần đây sẽ xuất hiện lần đầu tiên trên bầu trời đêm sau 50000 năm.

Sao chổi xanh có tên là C/2022 E3 (ZTF) được phát hiện vào ngày 2 tháng 3 năm 2022 bởi các nhà thiên văn học. Theo Hiệp hội hành tinh (The Planetary Society), sao chổi sẽ quay quanh và bay xuyên qua vòng ngoài của mặt trời trước khi quay trở về Trái Đất. 

Theo NASA, ngôi sao chổi này có thể quan sát được bằng mắt thường khi xuất hiện trên bầu trời đêm. Dự kiến thời gian sao chổi đến Trái Đất vào khoảng ngày 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2023. Ngôi sao này sẽ xuất hiện gần vị trí với sao Bắc Đẩu.

Sao chổi xanh cũng có thể quan sát được khi trời sáng thông qua ống nhòm. Những ai ở Bắc Bán Cầu có thể nhìn thấy sao chổi trong những ngày tháng 1, trong khi đó những người ở Nam Bán Cầu chỉ có thể quan sát vào những ngày đầu tháng 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước