Con cái cảm thấy thế nào về sự quản lý của bố mẹ?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/07/2015 19:37 GMT+7

VTV.vn - Chương trình Cuộc sống thường ngày đã có cuộc khảo sát về việc con cái cảm thấy thế nào về sự quản lý của bố mẹ đối với mình.

Tính đến ngày hôm nay (6/7), cuộc khảo sát về việc con cái cảm thấy thế nào về sự quản lý của bố mẹ trong chương trình Cuộc sống thường ngày đã có 650 người tham gia trả lời. Trong đó, 69,2% khán giả trả lời rằng bố mẹ thường khuyên nhủ họ về những việc nên và không nên làm; 14,1% khán giả bị bố mẹ giám sát bằng nhiều hình thức như sử dụng điện thoại, nhờ người quen; số ít khán giả đưa ra ý kiến họ bị bố mẹ giám sát bằng cách xem trộm nhật ký, tin nhắn, email hoặc thuê người theo dõi.

Với câu hỏi "Bạn có cảm thấy mình bị gia đình quản lý quá chặt chẽ; xâm phạm vào quyền riêng tư của bạn, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn trong mắt mọi người hoặc khiến bạn bị tổn thương"?, chương trình đã nhận được kết quả như sau: 42% khán giả trả lời mình cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư và 58% khán giả cảm thấy thoải mái với mọi sự giám sát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước