Công trình kiến trúc kết từ hơn 500.000 bông hoa hồng tại Ecuador

VTV9-Thứ hai, ngày 16/07/2018 11:25 GMT+7

(Ảnh: Twitter)

VTV.vn - Tại Ecuador, có một kim thự tháp độc đáo được kết từ hàng trăm nghìn bông hoa.

Kỷ lục công trình kiến trúc kết bằng hoa tại Ecuador  

Thị trấn Tabacundo của Ecuador đang nỗ lực lập kỷ lục Guinness với công trình kiến trúc độc đáo kết hoàn toàn bằng hoa. Hơn 500.000 bông hoa hồng được trồng ở cao nguyên đã được sử dụng cho công trình mô phỏng kim tự tháp. Công trình có diện tích 1.100m2 và nặng khoảng 30 tấn, được kết hoàn toàn bằng thủ công. Ban tổ chức cho biết, chi phí ước tính cho công trình này là khoảng 500.000 USD.  

Khám phá ra màu hồng cổ nhất thế giới

Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Australia, sắc tố màu sinh học được cho là cổ đại nhất thế giới đã được tìm thấy trong một tảng đá phiến 1 tỷ năm tuổi bên dưới sa mạc Sahara tại châu Phi. Các sắc tố màu hồng tươi sáng là những hóa thạch phân tử của chất diệp lục, được tạo ra bởi các sinh vật quang hợp cổ đại sinh sống trong một đại dương cổ đại vốn đã biến mất từ lâu. Khi phân tích kiến trúc của phân tử màu hồng, các nhà khoa học phát hiện, nó có cấu tạo từ vi khuẩn lam nhỏ, một loại vi khuẩn đã tồn tại từ cách đây 1 tỷ năm. 


 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước