Công xưởng sao chép tranh của thế giới tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/06/2018 10:30 GMT+7

VTV.vn - Thị trấn Dafen, ngoại ô thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) chuyên làm nghề sao chép tranh. Nơi đây được mệnh danh là công xưởng tranh chép lớn nhất thế giới.

Những kiệt tác của các họa sỹ huyền thoại như Van gốc, Picasso, cho tới Leonardo da Vinci…đều có thể được mua tại thị trấn Dafen với giá chỉ khoảng 50 USD, tương đương hơn 1 triệu đồng. Các họa sỹ ở đây sản xuất tới 60% số lượng tranh sao chép trên toàn thế giới.

Chị Zhong Zaochun, họa sĩ, cho biết: "Đôi khi, chúng tôi vẽ từ 1.000 đến 2.000 bản sao mỗi tháng".

Có khoảng 8.000 người sống ở Dafen, trong đó bao gồm các họa sĩ, những người làm khung, những người môi giới tranh và gia đình của họ. Nhiều họa sỹ đã được đào tạo bài bản tại các học viện nghệ thuật ở Trung Quốc. Tuy nhiên, đối mặt với những khó khăn trong việc kiếm sống bằng ngòi bút hội họa của mình, họ chuyển sang sản xuất ra hàng loạt bản sao của những bức họa nổi tiếng.

Anh Zhou Yongjiu, họa sĩ, nói: "Chúng tôi vẽ như thể chúng tôi đang ở trong một dây chuyền lắp ráp. Đôi khi, chúng tôi vẽ liên tục trong 1,5 tháng sau khi có đặt hàng".

Không chép tranh một cách tràn lan, công việc này được các họa sỹ phân công, có người chuyên chép phần phong cảnh, người lại chuyên chép phần chân dung. Chính điều này đã tạo nên những bức tranh chân thực và hoàn hảo nhất.

Phát triển công nghệ sao chép tranh Van Gogh định dạng 3D Phát triển công nghệ sao chép tranh Van Gogh định dạng 3D

Viện bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan, đã phát triển công nghệ sản xuất các bản sao 3D những kiệt tác của danh họa Van Gogh với lời tuyên bố “chất lượng không khác bản gốc”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước