Cuốn sách đặc biệt "đốt không cháy" được đấu giá 130.000 USD

Mai Linh (theo CNN)-Thứ hai, ngày 13/06/2022 06:00 GMT+7

(Ảnh: Sotheby’s)

VTV.vn - Với mục đích tăng cường nâng cao nhận thức về vấn đề kiểm duyệt sách, cuốn “The Handmaid’s Tale” đã được ra mắt một ấn bản đặc biệt “đốt không cháy”.

Kể từ khi được phát hành vào năm 1985, cuốn sách “The Handmaid’s Tale” (Chuyện người hầu gái) của tác giả Margaret Atwood đã vấp nhiều phải tranh cãi và đối mặt với lệnh cấm trong vài thập kỷ. Nhằm nâng cao nhận thức về việc tăng cường kiểm duyệt và lệnh cấm sách, cuốn sách này đã được Atwood và nhà xuất bản Penguin Random House phát hành một ấn bản duy nhất “không thể bị đốt cháy”.

Ấn bản đặc biệt này thậm chí đã được chính tay tác giả Atwood thử nghiệm độ chống cháy bằng súng phun lửa. Bà chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cố gắng đốt một trong những cuốn sách của riêng mình và thất bại”.

Phiên bản chống cháy đã được bán vào hôm thứ Ba vừa qua thông qua nhà đấu giá Sotheby’s New York ở mức 130.000 USD. Số tiền thu được sẽ chuyển tới PEN America – một tổ chức ủng hộ văn học và tự do ngôn luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước