Thành phố cổ đại "nổi lên" từ mặt nước sau trận hạn hán lớn tại Iraq

Mai Linh (theo Live Science)-Thứ ba, ngày 07/06/2022 14:00 GMT+7

(Ảnh: Universities of Freiburg and Tübingen, KAO)

VTV.vn - Thành phố cổ đại này là một phần của Đế chế Mittani.

Mới đây, các nhà khảo cổ học tại Iraq đã tiến hành khai quật một thành phố cổ 3.400 năm tuổi sau khi di chỉ này hiện ra từ mặt nước trong trận hạn hán khắc nghiệt. Đây là thành phố tồn tại từ thời kỳ đồ đồng, nằm ở địa điểm khảo cổ có tên Kamune và thuộc đế chế Mittani – đế chế cai trị vùng phía Bắc Lưỡng Hà trong khoảng từ năm 1500 đến 1350 trước Công nguyên.

Được biết, các nhà khảo cổ đã khai quật Kemune vào năm 2018 khi địa điểm này bị hạn hán nặng nề và phát hiện ra một cung điện với các bức tường cao tới 7 mét, được trang trí bằng nhiều bức tranh tường. Trong đợt hạn hán năm 2022 này, mực nước tại Kamune lại một lần nữa đủ thấp để giới khoa học tiếp tục nghiên cứu. Kế hoạch tiếp theo của họ là lập nên bản đồ mô tả phần lớn thành phố, bao gồm một khu vực chuyên sản xuất công nghiệp và một khu vực nhiều tầng lưu trữ hàng hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước