Đào cuối vụ được nhiều người dân săn đón trong dịp Rằm tháng Giêng

Nguyễn Xuyến-Thứ bảy, ngày 04/02/2023 18:44 GMT+7

Những cành đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp Rằm tháng Giêng (Ảnh: Nguyễn Xuyến)

VTV.vn - Sau Tết Nguyên đán, người dân lại tấp nập đi sắm sửa lễ vật, mâm cúng, hoa quả, cành đào nhỏ để dâng lên bàn thờ tổ tiên trong ngày Rằm tháng Giêng.

Với quan niệm "giỗ Tết cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng". Chính vì vậy hàng năm khi cận Rằm tháng Giêng, trên phố phường Hà Nội lại tràn ngập không khí Tết bởi đâu đó vẫn còn những dãy bán cành đào cuối vụ.

Với tiết trời rét đậm khiến nhiều vườn hoa đào ở Nhật Tân, Phú Thượng (quận Tây Hồ), Vân Tảo (Thường Tín) hay Văn Khê (Mê Linh) bật nụ, bung hoa quá muộn. Thời điểm này, đối với người trồng đào và người bán đào chính là dịp thu hoạch cuối của vụ đào Tết và được đón Tết một lần nữa.

Đào cuối vụ được nhiều người dân săn đón trong dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 1.

Chị Vũ Thùy Liên đang chuẩn bị bày bán những cành đào "lỡ hẹn" với dịp Tết. (Ảnh: Nguyễn Xuyến)

Chị Vũ Thùy Liên - một người bán tại chợ Đồng Xuân - chia sẻ: "những cành đào chơi dịp này nếu là đào dăm thì là loại dọn vườn, còn đào cây, đào cành là hoa nở muộn, đã lỡ hẹn với dịp Tết. Giá những cành đào này chỉ bằng một nửa so với thời điểm trước Tết. Những cành đào nhỏ, giá chỉ giao động từ 50.000 - 200.000 đồng/cành tùy kích cơ nên được nhiều người ưa chuộng”.

Đào cuối vụ được nhiều người dân săn đón trong dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 2.

Đối với người Hà Nội, một cành đào nở muộn đúng dịp Rằm tháng Giêng là một thú chơi độc đáo. (Ảnh: Nguyễn Xuyến)

Cũng theo chị Liên, chơi đào Rằm tháng Giêng từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa người Hà Nội. Những cành đào cuối mùa chính là sắc xuân cuối còn sót lại được mọi người mua về để cúng gia tiên và tiễn ông bà sau khi về sum vầy cùng con cháu.

Đào cuối vụ được nhiều người dân săn đón trong dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 3.

Những xe chở hoa đào “níu Tết” của chị Nguyễn Thị Mai trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Xuyến)

Chị Nguyễn Thị Mai - một tiểu thương cho biết: "Cận Rằm, người dân đi mua cành đào về bày ban thờ và đi lễ chùa đầu năm nhiều hơn nên cứ chăm chỉ đạp xe quanh các phố cũng bán được vợi xe. Phổ biến nhất trên phố là các loại đào dăm, đào vụn được cắt ra từ cây tại vườn. Không có loại đào nguyên gốc đã lên chậu”.

Đào cuối vụ được nhiều người dân săn đón trong dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 4.

Phổ biến nhất trên phố là các loại đào dăm, đào vụn được cắt ra từ cây tại vườn. (Ảnh: Nguyễn Xuyến)

Vào ngày này thị trường hoa đào trở nên sôi động không khác gì dịp Tết. Tuy nhiên người bán đào rong và người mua đào xuất hiện nhiều trên đường phố, không quá tập trung tại các điểm chợ. Những xe chở hoa đào xuất hiện trên đường phố tạo nên một không gian ấm áp, sum vầy, mang nét đặc trưng của người Hà Nội.

Đào cuối vụ được nhiều người dân săn đón trong dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Hải Yến đang tỉ mỉ lựa chọn những cành đào đẹp để cắm trên ban thờ. (Ảnh: Nguyễn Xuyến)

Chị Nguyễn Hải Yến (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi lựa chọn việc mua hoa đào vào cuối vụ vì giá cả hợp lý, hoa đẹp, đa dạng về hình dáng và kích thước. Hôm nay, tôi đã mua được một cành đào phai 5 cánh rất đẹp với giá chỉ 150.000 đồng, Tôi lựa chọn các cành nhỏ để cắm trên ban thờ và cúng vào dịp rằm tháng Giêng. Nhìn chung, đào năm nay giá rẻ và đẹp".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước