Đến châu Âu nên mua những món đồ lưu niệm nào?

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 26/11/2015 14:31 GMT+7

VTV.vn - Sau chuyến vi vu khám phá trời Âu, bạn “đau đầu” không biết nên mua đồ lưu niệm nào phù hợp. Dưới đây là một số gợi ý nho nhỏ tùy theo từng điểm đến.

Thụy Sỹ: Đồng hồ cúc cu

Ngoài món đồ quá quen thuộc như đồng hồ hay bộ dao Thụy Sỹ, đồng hồ cúc cu cũng là lựa chọn hay khi bạn đến với xứ tuyết. Đây là loại đồng hồ cơ, dùng con lắc điều chỉnh giờ. Điểm nổi bật của chiếc đồng hồ này sẽ vang tiếng chim cúc cu khi chuyển sang giờ mới, thay vì tiếng chuông thông thường.

Anh: Gấu Teddy mặc trang phục Hoàng gia

Trà chiều là thú vui tao nhã của người Anh. Bởi vậy, khi tới “xứ sở sương mù”, một số người thường đặt mua bộ ấm trà thanh nhã về làm quà. Bên cạnh đó, những chú gấu teddy nhỏ nhắn mặc trang phục Hoàng gia là món quà đặc trưng, gọn nhẹ và phù hợp túi tiền nhiều người.

Thụy Điển: Mũ Viking

Hai món đồ lưu niệm được bán chạy nhất ở Thụy Điển chính là những chiếc mũ chiến binh Viking và túi xách Sandqvist.

Hà Lan: Guốc gỗ

 

Những đôi guốc gỗ clog được dùng nhiều nơi trên thế giới, nhưng ở Hà Lan, chúng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người. Xưa kia, người nông dân xứ sở hoa tulip khoét những miếng gỗ thành guốc, mũi vểnh lên như thuyền. Guốc gỗ còn góp mặt trong điệu nhảy truyền thống Klompendanskunt trong làng. Đây cũng là món quà lưu niệm xinh xắn, ý nghĩa nhiều người muốn mua về làm quà.

Ý: Tượng đấu trường La Mã

 

Khá nhiều món đồ có thể mua về khi tới thăm “đất nước hình chiếc ủng” như dầu ô liu, mỳ pasta, thìa gỗ, bánh biscotti và mô hình đấu trường La Mã.

Bỉ: Socola và bia

 

Đi khắp nước Bỉ, du khách có thê thấy đâu đâu cũng là những quầy hàng hay lớp học dạy cách làm socola. Vào thế kỷ thứ 17, người Tây Ban Nha thống trị Bỉ và đưa socola vào quốc gia này. Ngày nay, Thụy Sỹ đang là nước cạnh tranh quyết liệt với Bỉ về chất lượng và thương hiệu socola. Thủ đô Brussels được mệnh danh là thành phố socola của thế giới với 16 bảo tàng và hơn 2000 cửa hàng bán mặt hàng này. Đến Bỉ, ngoài socola, bạn đừng quên thưởng thức những cốc bia ngon tuyệt.

Đan Mạch: Tượng nàng tiên cá

 

Là quê hương của nàng tiên cá nên nhân vật cổ tích này xuất hiện ở hầu khắp trên những món hàng lưu niệm tại Đan Mạch. Ngoài ra, món đồ được nhiều du khách ưa chuộng là bộ lego Billund Airport với phiên bản có hạn, chỉ bày bán độc quyền tại sân bay Billund. Đây cũng là nơi lego được sáng lập.

Phần Lan: Thịt hộp tuần lộc

 

Thịt tuần lộc được xem là một trong những món thực phẩm chính ở Phần Lan. Chúng được đóng hộp và bày bán như những loại thịt khác. Hãy thử thưởng thức món thịt đóng hộp đặc biệt này khi tới đây.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước