“Dở khóc dở cười” chuyện khám nghĩa vụ quân sự người chuyển giới ở Thái Lan

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 02/05/2016 19:58 GMT+7

VTV.vn - Đã có nhiều câu chuyện “dở khó dở cười” về khám nghĩa vụ quân sự đối với đàn ông chuyển giới tại Thái Lan.

Tại Thái Lan, Luật Nghĩa vụ quân sự được áp dụng đối với giới tính bẩm sinh của mỗi người chứ không theo giới tính tự xác định của họ. Hiện người chuyển giới tại quốc gia này được miễn nhập ngũ, tuy nhiên họ vẫn phải thực hiện quy trình tuyển nghĩa vụ quân sự. Quân đội Thái Lan đã phát hành bộ hướng dẫn đối với các quân nhân để họ có thái độ đúng mực với người chuyển giới; tình hình đã được cải thiện.

Trước đây tại Thái Lan, đàn ông chuyển giới đều bắt buộc phải nhập ngũ. Theo đó, họ phải đối mặt với sự bạo hành trong quân đội. Đàn ông chuyển giới từng bị liệt vào danh sách những người bị tâm thần. Tuy nhiên, giờ đây họ được xác định là những người bị rối loạn về giới tính.

Quân đội Mỹ sẽ tuyển người chuyển giới Quân đội Mỹ sẽ tuyển người chuyển giới

VTV.vn - Quân đội Mỹ đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm người chuyển giới được phép phục vụ trong các lực lượng vũ trang. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra ngày 13/7.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước