Độc đáo đào xứ Lạng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/01/2020 20:48 GMT+7

VTV.vn - Đến hẹn lại lên, lễ hội trình diễn hoa đào "Hoa đào Xứ Lạng - Tinh hoa hội tụ, lan tỏa sắc xuân" lại diễn ra.

Nhiều người vẫn thường nhắc đến Tây Bắc như là quê hương, là xứ sở của hoa đào. Thế nhưng ở khu vực miền núi Đông Bắc, có một nơi cũng có bạt ngàn những cánh rừng hoa đào. Đào ở đây không chỉ đa dạng về chủng loại, màu sắc. Mà ngay cả dáng đào, bông đào cũng có rất nhiều khác biệt. Đó là đào Lạng Sơn.

Hàng trăm gốc đào đẹp nhất xứ Lạng đã được đưa về lễ hội "Hoa đào Xứ Lạng - Tinh hoa hội tụ, lan tỏa sắc xuân" tạo nên cảnh sắc, không gian đẹp, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và cầu mong một năm mới may mắn, bình an và hạnh phúc.

Đào bây giờ đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người xứ Lạng. Có đào, ngày đông ở vùng biên giới Đông Bắc dường như đã không còn giá rét.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước