Du lịch sinh con tại Mỹ

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/04/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm, hàng trăm ngàn phụ nữ thực hiện các chuyến du lịch sinh con tại Mỹ để có một tấm hộ chiếu Mỹ cho đứa trẻ mới sinh.

Olga Zemlyanaya, nhà thiết kế nội thất người Nga, vừa sinh bé Eva tại Mỹ vào cuối năm 2018. Zemlyanaya là một trong số hàng trăm phụ nữ Nga sang Mỹ sinh con mỗi năm. Khi đứa trẻ được sinh ra tại Mỹ, nó sẽ được nhập quốc tịch Mỹ. Để có tấm hộ chiếu Mỹ cho con, số tiền chi ra giao động từ 20.000 đến 50.000 USD. Người Nga du lịch sinh con là một phần của làn sóng, với số lượng lớn đến từ các nước khác như Trung Quốc và Nigieria.

Người Nga sang Mỹ sinh con, họ chủ yếu tập trung tại Floria. Thật dễ dàng để nhận ra sự hiện diện của người Nga tại bãi biển Sunny Isles Beach. Ở đây có Matryoshka Deli, một nhà hàng bán các món ăn và sản phẩm Nga. Các cửa hàng khác cũng đều có nhân viên nói tiếng Nga. Họ cung cấp mọi dịch vụ từ công chứng đến bán sách Nga. Vào buổi chiều, cả khu vực đầy những người phụ nữ có con nhỏ.

Tuy nhiên, đối với một số người, du lịch sinh con giống như tận hưởng một kỳ nghỉ dài hơn là một sự tính toán kỹ lưỡng.

Một tấm hộ chiếu Mỹ sẽ có nhiều ích lợi cho đứa trẻ và thậm chí là cha mẹ chúng. Bởi khi 21 tuổi, con họ có thể nộp đơn xin thẻ xanh nhập cư cho cha mẹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích kiểu nhập cư theo chuỗi này, mặc dù cha mẹ người Slovenia của vợ ông đã đến Mỹ và trở thành công dân Mỹ theo cách đó.

Ngoài Mỹ, trên thế giới có khoảng 30 nước có quy định cấp quyền công dân cho trẻ em chào đời trên lãnh thổ. Tuy nhiên, trước tình trạng gia tăng người nhập cư, nhiều nước đã sửa đổi luật, thắt chặt việc du lịch sinh con để có quyền công dân như Australia, Pháp, Đức.

Trung Quốc dẫn đầu làn sóng xin “thị thực vàng” tại Hy Lạp Trung Quốc dẫn đầu làn sóng xin “thị thực vàng” tại Hy Lạp 'Thị thực vàng' của Mỹ mất sức hấp dẫn tại Trung Quốc "Thị thực vàng" của Mỹ mất sức hấp dẫn tại Trung Quốc Giấc mơ Mỹ của giới nhà giàu Trung Quốc đang rẻ đi Giấc mơ Mỹ của giới nhà giàu Trung Quốc đang rẻ đi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước