Gần 60% hộ nghèo đói tại Nhật Bản là cha/mẹ đơn thân

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 02/03/2017 16:40 GMT+7

VTV.vn - Theo Chính phủ Nhật Bản, tỷ lệ dân nghèo trên cả nước là hơn 16%, mức cao nhất từ trước tới nay. Trong số đó, gần 60% là các hộ gia đình với cha hoặc mẹ đơn thân.

Tại Nhật Bản, các gia đình có thu nhập dưới 10.000 USD/năm được liệt vào dạng nghèo.

Cũng theo kết quả điều tra của Chính phủ Nhật Bản mà Reuters trích dẫn, trong tổng số gần 1,5 triệu người nuôi con đơn thân thì tới 82% là mẹ đơn thân, còn lại là cha đơn thân. Tuy vậy, chỉ có khoảng 39% số các bà mẹ đơn thân có việc làm ổn định để nuôi con.

Bên cạnh đó, cứ 6 đứa trẻ tại Nhật Bản lại có 1 trẻ bị liệt vào dạng nghèo đói. Phần lớn số đó được nuôi dạy bởi cha hoặc mẹ đơn thân.

Những con số trên khiến Nhật Bản đứng đầu trong số những nước có tỷ lệ gia đình bà mẹ đơn thân nghèo cao nhất và đứng thứ 6 trong số những nước OECD có tỷ lệ trẻ em nghèo cao nhất. Những trẻ em này luôn phải sống trong tình trạng thiếu thốn về sinh hoạt, giáo dục cũng như tình cảm.

Cuộc sống chật vật của những bà mẹ đơn thân Nhật Bản Cuộc sống chật vật của những bà mẹ đơn thân Nhật Bản Độc thân, có gì sai? Độc thân, có gì sai? Trào lưu phụ nữ Nhật Bản tìm đến các dịch vụ tâm sự giải khuây Trào lưu phụ nữ Nhật Bản tìm đến các dịch vụ tâm sự giải khuây

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước