Gần một nửa thực phẩm trên thế giới bị vứt bỏ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/04/2019 18:36 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Từ 30 - 50% thực phẩm được sản xuất ra trên khắp thế giới mỗi năm đã không bao giờ đến được bát ăn, mà kết thúc trong các thùng rác.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết, khoảng 1,3 tỷ tấn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm trên toàn thế giới, chủ yếu là trái cây, rau củ, cá, ngũ cốc, trứng và sữa.

Theo những tính toán của FAO, gần 1 tỷ người đang thiếu ăn trên thế giới có thể thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng chỉ cần nhờ vào 1/4 lượng thực phẩm đang bị lãng phí ở Mỹ và châu Âu. Lãnh đạo các nước trên thế giới đã kêu gọi thế giới chung tay chống lãng phí lương thực phẩm, khi giá thực phẩm ngày càng đắt đỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước